Cần công khai, minh bạch các khoản chi trong nhà trường

(Baonhean.vn) - Đó là lưu ý của đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội  tại buổi khảo sát tình hình thu, chi các khoản tại Trường Mầm non Hương Sơn, Trường THPT Tân Kỳ 3 huyện Tân Kỳ chiều 19/10.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ và một số ban, ngành liên quan.

Trường Mầm non Hương Sơn đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Kỳ, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo hơn 50%, có 2 xóm thuộc địa bàn dân tộc ít người. Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, học sinh phải học ở 4 điểm trường.

Năm học 2016 - 2017, Trường Mầm non Hương Sơn có 374 học sinh, trong đó nhóm trẻ mẫu giáo có 9 lớp với 299 cháu; 18 giáo viên, trong đó biên chế 15 người, hợp đồng 5 người. Trường có 12 phòng học (1 phòng học mượn), có 114 cháu được miễn học phí, 68 cháu được giảm học phí.

Đoàn tham quan lớp học tại Trường mầm non Hương Son.
Đoàn tham quan lớp học tại Trường mầm non Hương Sơn.

Năm học 2015 - 2016, tổng thu học phí của trường hơn 129 triệu đồng; mức thu 40 nghìn đồng/trẻ/tháng. Các khoản thu theo thỏa thuận gồm hội phí bình quân 50 nghìn đồng/trẻ/năm; tiền thuê hợp đồng người nấu ăn theo thời vụ 30 nghìn đồng/trẻ/năm với mức chi trả lương cho người nấu ăn 2 triệu đồng/tháng; năm học 2016 - 2017 dự kiến thu 44 nghìn đồng/cháu/năm.

Năm học 2015 - 2016, nhà trường huy động xã hội hóa giáo dục được hơn 125 triệu đồng, dự kiến năm 2016 - 2017 huy động xã hội hóa hơn 136 triệu đồng.

Cô Lê Thị Loan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mức thu học phí hiện nay là phù hợp với khả năng đóng góp của người dân. Trong vận động xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn, người ủng hộ cao nhất khoảng 400 nghìn đồng, người thấp nhất 50 nghìn đồng, nhiều gia đình không có khả năng hỗ trợ. Đến thời điểm này, nhà trường vẫn chưa thu được khoản nào về xã hội hóa so với dự kiến. Vì vậy, đối với vấn đề thu học phí các giáo viên và đại diện chính quyền xã mong muốn không tăng.

,
Ông Nguyễn Văn Châu - phụ huynh học sinh đề nghị không áp dụng chương trình sữa học đường và không tăng mức thu học phí.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp lưu ý, nhà trường không chỉ thực hiện xã hội hóa trong thu và còn cần chú trọng công khai, minh bạch trong các khoản chi.

Năm học 2016 - 2017, Trường THPT Tân Kỳ 3 có 33 lớp với 1147 học sinh, trung bình 34,8 em/lớp. Trường có 91 giáo viên, trong đó 82 người trong biên chế. Năm học 2015 - 2016, tổng các khoản thu được 2 tỷ đồng; trong đó học phí hơn 440 triệu đồng, xã hội hóa giáo dục hơn 554 triệu đồng.

Làm việc tại Trường THPT Tân Kỳ 3, đoàn khảo sát đã lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của cơ sở. Theo đó, trường mong muốn tăng học phí khoảng 10%.

,
Đoàn làm việc với Trường THPT Tân Kỳ 3.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp thay mặt đoàn khảo sát ghi nhận những phản ánh của cơ sở, Ban Văn hóa Xã hội sẽ tổng hợp và  báo cáo các cấp liên quan trong chương trình tiếp theo của HĐND tỉnh./.

Hoài Thu

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.