Cần đổi mới hình thức vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện

(Baonghean.vn) - Theo ước tính, mỗi ngày, nhu cầu sử dụng máu ở Nghệ An là từ 120-150 đơn vị máu; trong khi bình quân lượng máu tiếp nhận mỗi ngày chỉ đạt 89 đơn vị.

Ngày 14/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả vận động hiến máu tình nguyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. Ảnh: Thành Chung
Toàn cảnh cuộc họp triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. Ảnh: Thành Chung

Năm 2018, công tác chỉ đạo, tổ chức hiến máu tình nguyện ở Nghệ An được tiến hành nghiêm túc, khoa học nên các đợt tiếp nhận máu ngày càng đạt hiệu quả cao.

Đến nay, công tác hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng đơn vị máu, tỷ lệ người tham gia hiến máu lần thứ 2 trở lên tăng cao và lực lượng tham gia hiến máu đa dạng. Cụ thể, Nghệ An vận động và tiếp nhận được 32.739 đơn vị máu, đạt 121,25% so với kế hoạch. Tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,06%.

Tỷ lệ người dân Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện ngày một tăng. Ảnh: Thành Chung
Tỷ lệ người dân Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện ngày một tăng. Ảnh: Thành Chung

Theo ước tính, mỗi ngày, nhu cầu sử dụng máu ở Nghệ An là từ 120-150 đơn vị máu; trong khi bình quân lượng máu tiếp nhận mỗi ngày chỉ đạt 89 đơn vị.

Trong năm 2019, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu xây dựng phong trào hiến máu phát triển sâu rộng bền vững và tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động được 71.775 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện; tổ chức trên 63 đợt tiếp nhận máu lưu động; phấn đấu tiếp nhận được 29.000 đơn vị máu, đạt 0,91% dân số, đảm bảo cơ bản nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị ở các bệnh viện trong toàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, khắc phục tình trạng thiếu máu đang diễn ra.

Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu việc tổ chức vận động hiến máu, tiếp nhận máu cần được thực hiện một cách trang trọng, ấm cúng. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu việc tổ chức vận động hiến máu, tiếp nhận máu cần được thực hiện một cách trang trọng. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu: Các thành viên Ban vận động cần phải đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền; đẩy mạnh công tác vận động hiến máu trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; đưa hoạt động vận động, tiếp nhận máu xuống tận xã, phường, thị trấn, giảm sự đi lại cho người dân...

Các hoạt động hiến máu cần được tổ chức trang trọng để mỗi người khi tham gia hiến máu đều được tôn vinh. Các phần quà tri ân phải thật sự ý nghĩa./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.