Cần đường bay thẳng kết nối Hungary - Việt Nam

Theo Trần Thường (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phân tích trở ngại lớn trong hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hungary đó chính là khoảng cách địa lý. Ông cho rằng cần có “bài thuốc” khắc phục đó chính là thiết lập đường bay thẳng.

Chiều 19/1 (giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orban cùng hàng trăm doanh nghiệp hai nước đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hungary.

Phân tích môi trường đầu tư thực sự thuận lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng không có lý do gì mà doanh nghiệp Việt Nam và Hungary không đến đầu tư kinh doanh tại mỗi nước.

w-img-2474-1-1849-4384.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Theo Thủ tướng đến nay, Việt Nam tương đối thành công với sự lựa chọn của mình. Nền kinh tế Việt Nam từ 4 tỷ USD nay đã lên hơn 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ở mức hơn 4.000 USD.

Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực khó khăn nhưng kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Mức tăng thu năm 2023 là hơn 8%, xuất siêu 28 tỷ USD, xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực tiêu dùng, xuất khẩu, ngoài ra tập trung vào những động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo…

Việt Nam tập trung vào 3 đột phá chiến lược, trong đó thể chế phải thông thoáng, giảm thủ tục hành chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng… phải thông suốt.

Nói về đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đang xây dựng kế hoạch, phấn đấu đến 2030 có 100.000 kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực chip bán dẫn.

Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, luôn tâm niệm phải đồng hành, khuyến khích, bảo vệ nhà đầu tư.

w-img-2446-1-1850-1346.jpg
Các đại biểu dự diễn đàn doanh nghiệp.

Đặc biệt, Việt Nam kiên trì mục tiêu giữ vững độc lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và có chính sách ổn định lâu dài bởi “sẽ không ai đến đầu tư ở đất nước không có chính sách ổn định”.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Hungary và Việt Nam đến đầu tư ở hai nước, góp phần củng cố xây dựng mối quan hệ truyền thống hữu nghị. Thủ tướng bày tỏ hy vọng tương lai, hai nước sẽ trở nên hùng cường hơn, mạnh mẽ hơn, hợp tác hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cao hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Hungary muốn có đường bay thẳng tới Việt Nam

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư ở Hungary. Theo ông, sự hợp tác này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn giúp Việt Nam và Hungary hiểu nhau hơn.

w-img-2515-1-1851-8196.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu.

Nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về lịch sử Việt Nam, Thủ tướng Viktor Orban có niềm tin vào việc Việt Nam là quốc gia không có rủi ro về chính trị và đây là yếu tố rất quan trọng để thu hút đầu tư.

Hungary quyết tâm đứng về phía hòa bình, hòa bình là giá trị lớn nhất để phát triển. “Chúng tôi sẽ không có chính sách nào đẩy Hungary vào rủi ro của chiến tranh”, Thủ tướng Viktor Orban đưa ra cam kết khi kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào quốc gia này. Theo ông Viktor Orban, Hungary là nền kinh tế "khỏe, đa dạng".

Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary cũng nêu một trở ngại lớn trong hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước đó chính là khoảng cách địa lý.

Từ đây, ông cho rằng cần có “bài thuốc” khắc phục trở ngại này đó chính là thiết lập đường bay thẳng. Ông đề nghị bộ ngành hai nước nghiên cứu kế hoạch này để sớm triển khai.

Ông cũng cho biết đã nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Việt Nam.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.