Cần giải pháp mạnh trong thu nợ thuế

18/06/2013 18:29

Hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp nộp thuế cao, đúng, kịp thời thì còn không ít doanh nghiệp nợ đọng thuế.  Tổng số nợ đọng thuế trên địa bàn đã lên đến 800 tỷ đồng, cao hơn mặt bằng chung cả nước. Nhiều giải pháp thu nợ đọng triển khai quyết liệt nhưng số nợ thuế vẫn tăng, đáng nói trong đó không ít các doanh nghiệp không thực hiện kê khai, không chấp hành pháp luật thuế, nhiều doanh nghiệp nghỉ kinh doanh hoặc bỏ trốn…

(Baonghean) - Hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp nộp thuế cao, đúng, kịp thời thì còn không ít doanh nghiệp nợ đọng thuế. Tổng số nợ đọng thuế trên địa bàn đã lên đến 800 tỷ đồng, cao hơn mặt bằng chung cả nước. Nhiều giải pháp thu nợ đọng triển khai quyết liệt nhưng số nợ thuế vẫn tăng, đáng nói trong đó không ít các doanh nghiệp không thực hiện kê khai, không chấp hành pháp luật thuế, nhiều doanh nghiệp nghỉ kinh doanh hoặc bỏ trốn…

Lãnh đạo Chi cục Thuế Hưng Nguyên cho biết: Trên địa bàn Hưng Nguyên, hiện có khá nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn như: Công ty TNHH XD và TM Hải Vân, ngành nghề kinh doanh xây dựng, vận tải và mua bán vật liệu xây dựng, hiện nợ thuế 7.084 triệu đồng, Công ty TNHH Bình Nhi kinh doanh vận tải, VLXD hiện nợ 463 triệu đồng; Công ty Đại Phú nợ 816 triệu đồng, Công ty TNHH Phú Đức nợ 233 triệu đồng... Không chỉ ở Hưng Nguyên, tình trạng nợ thuế diễn ra phổ biến ở các chi cục, địa phương, cả ở các doanh nghiệp Cục Thuế quản lý. Nhiều doanh nghiệp nợ lớn như: Công ty TNHH Tổng Công ty hợp tác Việt Lào, Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24, Công ty CP ĐT và PT Miền Trung, Công ty CP xây dựng cầu đường Nghệ An, Công ty CP vinaconex 20, Công ty CP 473, Công ty nạo vét đường biển 2, Công ty CP Thủy điện Quế Phong…

Thời gian qua, công tác thu nợ thuế hiện nổi lên là vấn đề “nóng” được chỉ đạo quyết liệt, nhưng số nợ thuế vẫn tăng. Cục Thuế Nghệ An đã giao chỉ tiêu cụ thể thu tiền thuế nợ năm 2013 cho từng đơn vị với các chỉ tiêu như: Tổng số nợ đến 31/12/2013 không vượt quá 5% số thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2013; Giảm 100% nợ chờ điều chỉnh thời điểm 31/12/2012, giảm 50% nợ chờ xử lý so với thời điểm 31/12/2012; Thu 80% các khoản nợ thuộc nhóm tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2012 chuyển sang; Tỷ lệ hồ sơ gia hạn nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn qui định đạt từ 90% trở lên.



Công ty Đầu tư và Phát triển miền Trung là một trong những doanh nghiệp nợ thuế lớn trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý nợ như: Phạt nộp chậm, cưỡng chế nợ thuế, kê biên tài sản, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo trên loa phát thanh phường, xã; đồng thời có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị chỉ đạo kiểm tra các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phối hợp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo thu hồi nợ thuế… Triển khai gửi tin nhắn qua điện thoại di động tới giám đốc các doanh nghiệp để đôn đốc nộp nợ thuế, nộp phạt.

Tính đến 31/5/2013, Cục Thuế Nghệ An đã ban hành 12.657 lượt thông báo phạt nộp chậm với số tiền phạt gần 34 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện 685 vụ cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức trích tiền gửi từ tài khoản ngân hàng với tiền thuế thu được hơn 29,5 tỷ đồng, thực hiện 33 vụ cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức kê biên tài sản số tiền thu được 100 triệu đồng; Thực hiện 2 vụ cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức thu qua người thứ ba với số tiền phải cưỡng chế 4,3 tỷ đồng; thực hiện 5 vụ cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức đình chỉ sử dụng hóa đơn với số tiền cưỡng chế hơn 7 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, nợ đọng thuế vẫn lớn khiến cho không ít người hoài nghi về các giải pháp thu hồi nợ đọng và chống thất thu. Các doanh nghiệp vẫn chây ỳ, một số doanh nghiệp vẫn chiếm dụng thuế GTGT, kéo dài thời gian nộp; nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mặc dù đã thu tiền của dân nhưng vẫn không nộp thuế, không đầu tư hạ tầng, nhiều doanh nghiệp đang nợ thuế ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn như: Công ty THHH Tiến Hải, Công ty TNHH Lộc Phát, Công ty TNHH Anh Tuấn… Lãnh đạo phòng Kiểm tra thuế Cục Thuế Nghệ An cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế Nghệ An đã chuyển hồ sơ của 5 đơn vị cho công an xử lý. Đó là: Công ty TNHH Hà An (TP Vinh), Công ty TNHH Sơn Thủy (Quỳnh Lưu); Công ty TNHH Duy Hùng (TP Vinh); Công ty TNHH Hùng Kiệt (Diễn Châu) và DNTN Dương Long (TP Vinh).

Tại cuộc họp ngày 14/6 vừa qua giữa lãnh đạo tỉnh và Cục Thuế Nghệ An, ông Hoàng Viết Đường – Giám đốc Sở Tài chính cho rằng: Mặc dù tình hình khó khăn thật, song nói doanh nghiệp khó khăn cũng cần nắm chắc doanh nghiệp khó khăn thế nào. Ai khó thật sự, ai lợi dụng hoàn cảnh để chiếm dụng tiền thuế? Về tiền nợ thuế từ các doanh nghiệp bất động sản: cũng cần có cuộc hợp giữa UBND tỉnh, các ngành với các doanh nghiệp này, để xem có doanh nghiệp nào đã được giao đất nhưng chưa nộp tiền, doanh nghiệp nào chưa được bàn giao đất nhưng đã thu tiền của dân…

Sắp tới, theo dự kiến một số doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế sẽ được đưa vào danh sách “khởi tố vụ án”. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 14/6 với Cục Thuế cũng cho biết: Khởi tố một số doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế không chỉ là vấn đề thu thuế mà còn là đảm bảo kỷ cương và công bằng xã hội. Bên cạnh những giải pháp mạnh, ngành Thuế cũng cần đối thoại nhiều hơn với doanh nghiệp và chủ động phối hợp tốt với các ngành trong thu thuế.


Bài, ảnh: Châu Lan

Cần giải pháp mạnh trong thu nợ thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO