Cần quan tâm xây dựng phong trào cơ sở có tính bền vững

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên giao ban đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017, triển khai nhiệm vụ Quý I/2018 của MTTQ và các hội, đoàn thể cấp tỉnh sáng 9/1.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể cấp tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể cấp tỉnh. Ảnh: Hoài Thu
 Tại buổi giao ban, sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động Quý IV/2017 của các hội, đoàn thể, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng hiệu quả công tác, thiết thực phục vụ nhân dân, đặc biệt là chú trọng công tác phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành đoàn thể, các hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, các đại biểu đề nghị các cấp, ngành tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về: buôn bán, sử dụng pháo nổ; buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn; vi phạm Luật giao thông… Bên cạnh đó, các cấp ngành cần phối hợp, hỗ trợ các hoạt động hội, đoàn thể ở các huyện miền núi cao, đặc biệt là tuyên truyền chính sách pháp luật, chống di dịch cư tự do, chống các hành vi lừa đảo người dân trong xuất khẩu lao động…

Phát biểu tại cuộc giao ban, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị MTTQ, các hội, đoàn thể tiếp tục phát huy các kết quả tích cực đã đạt được trong Quý IV/2017 về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế, niềm tin trong nhân dân; tập trung thực hiện một số đề án cụ thể về thí điểm hợp nhất một số chức danh hội, đoàn thể; mô hình văn phòng chung…

Đối với các hoạt động tết vì người nghèo cần chú ý khâu đánh giá, khảo sát số liệu chính xác và chuyển quà đúng địa chỉ cũng như giám sát việc thực hiện.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Hoài Thu

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận hiệu quả công tác của các hội, đoàn thể trong Quý IV/2017. Nêu nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2018, lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu các hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Tập trung chăm lo mọi mặt để đón Tết Nguyên đán 2018 cho người dân, thăm hỏi tặng quà người nghèo, gia đình chính sách. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân lành mạnh, tiết kiệm, đúng pháp luật. Chủ động nắm bắt tình hình cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào có đạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều hoạt động tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp ngành quan tâm. Ảnh tư liệu
Nhiều hoạt động tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp ngành quan tâm. Ảnh tư liệu

Đối với việc thực hiện Đề án 01/ĐA-TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020” , đồng chí Nguyễn Xuân Sơn  đề nghị các hội, đoàn thể cần linh hoạt trong cách thức giúp đỡ, theo dõi, đôn đốc thực hiện; đồng thời chú ý việc củng cố, nâng chất lượng hoạt động các tổ chức hội, đoàn thể tại cơ sở, nhất là ở các vùng đặc thù.

 “Việc xây dựng mô hình có tác dụng rất lớn đối với xây dựng phong trào ở cơ sở, tuy nhiên, chưa có nhiều mô hình bền vững; các phong trào cơ sở một số nơi hoạt động chưa đều  nên MTTQ, các hội, đoàn thể cần quan tâm và phối hợp thực hiện tốt hơn nội dung này” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị.

Quý IV/2017, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh đã tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tuyên truyền các hoạt động của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV và sự kiện quan trọng của đất nước. Phối hợp tham mưu cho lãnh đạo các địa phương xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; tập trung hoàn thành tổng kết công tác năm và công tác thi đua khen thưởng cũng như Đại hội đại biểu một số hội, đoàn thể.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...