Cần sớm ban hành Bộ quy chuẩn đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sớm ban hành Bộ quy chuẩn đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá là kiến nghị của tỉnh Nghệ An tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; cùng dự có đại diện các bộ, ngành là thành viên ban chỉ đạo IUU và điểm cầu 28 tỉnh, thành ven biển.

Tại điểm cầu Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thay mặt cho UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan thay mặt Ban chỉ đạo IUU Trung ương và Bộ Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh, hội nghị nhằm chủ động triển khai hoạt động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đồng thời đôn đốc các bộ ngành và địa phương chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4, dự kiến sẽ sang Việt Nam vào tháng 4/2023.

Lực lượng Kiểm ngư Nghệ An tuyên truyền nhắc nhở ngư dân về đánh bắt đúng vùng biển. Ảnh Nguyễn Hải

Lực lượng Kiểm ngư Nghệ An tuyên truyền nhắc nhở ngư dân về đánh bắt đúng vùng biển. Ảnh Nguyễn Hải

Hội nghị cũng đã chỉ ra quá trình giải quyết vấn đề này, ví như vào tháng 10/2022, tại chuyến kiểm tra, làm việc lần thứ 3 tại Việt Nam, Uỷ ban Châu Âu đã kết luận, đưa ra một số khuyến cáo về tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tiếp đó tại chuyến làm việc tại Châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã đặt vấn đề, nêu các quan điểm và đề nghị của Việt Nam lên Uỷ ban Châu Âu xem xét, gỡ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam; ý kiến về việc Uỷ ban Châu Âu tiếp tục đưa ra 6 khuyến nghị về yếu kém, hạn chế trong quản lý hoạt động đánh bắt, truy xuất nguồn gốc thủy sản tại Việt Nam, tình trạng tàu cá vi phạm sang nước khác đánh bắt; quan điểm của Uỷ ban Châu Âu là không khoan nhượng với các vi phạm này và cho Việt Nam thời hạn khắc phục…

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban chỉ đạo IUU quốc gia do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chủ trì đưa ra Kế hoạch hành động cao điểm 180 ngày để gỡ thẻ vàng Châu Âu, yêu cầu các bộ ngành và địa phương vào cuộc thực sự, quản lý chặt chẽ hoạt động đánh bắt từ trên bờ đến ngoài biển; xử lý nghiêm minh để đảm bảo công bằng với các ngư dân, địa phương chấp hành IUU tốt; đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ nghề khai thác thuỷ sản phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thay mặt UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Hải

Đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thay mặt UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục Thủy sản, các bộ ngành liên quan và UBND các tỉnh đã báo kết quả công tác tuyên truyền, tình hình vi phạm và kết quả xử lý tại các địa phương, vùng biển. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra hiệu quả công tác truyền thông cho người dân còn hạn chế, chưa thể hiện được bản chất, thông điệp của Uỷ ban Châu Âu; qua đó đề nghị các địa phương cần vào cuộc quyết liệt, xử phạt nghiêm minh hơn. Các địa phương cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT sớm ban hành quy chuẩn chung về thiết bị giám sát hành trình VMS để hạn chế tình trạng ngư dân lấy lý do thiết bị không đồng bộ dẫn đến hỏng, mất tín hiệu kết nối và cơ quan chức năng khó xử phạt. Cần bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cảng, bến cá đủ điều kiện chỉ định, công bố nhằm cấp phép, cấp chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân thực hiện đúng quy định…

Tham gia hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nghệ An trên cơ sở báo cáo hiện trạng nghề cá của tỉnh, đồng tình cao với đề xuất cần sớm ban hành Bộ quy chuẩn đối với thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Từ đó đề nghị có chế tài xử phạt đối với các đơn vị cung cấp thiết bị kém chất lượng; có quy định, chế tài buộc các đơn vị đăng kiểm cơ giới cập nhật dữ liệu đăng kiểm tàu cá lên hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thủy sản để theo dõi, giám sát.

Lực lượng kiểm ngư Nghệ An tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt 1 chủ tàu cá tại Diễn Châu đánh bắt sai vùng biển ghi trên giấy phép. Ảnh: Nguyễn Hải

Lực lượng kiểm ngư Nghệ An tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt 1 chủ tàu cá tại Diễn Châu đánh bắt sai vùng biển ghi trên giấy phép. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Nghệ An, thời gian qua, cùng với ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách về hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các vi phạm về mất kết nối VMS. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát VMS, lực lượng chức năng Nghệ An đã xác định được các tàu cá vượt qua đường ranh giới cho phép trên biển và số tàu mất tín hiệu VMS quá 10 ngày trên biển.

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng Nghệ An đã xử phạt 15 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài với số tiền 375 triệu đồng; ở vùng biển nội địa đã xử phạt hành chính 69 vụ/103 phương tiện với số tiền 728,5 triệu đồng; chính quyền địa phương xử phạt 3,5 triệu đồng. Chi cục Thủy sản xử phạt 68 vụ/67 phương tiện đánh bắt thủy sản trái phép số tiền 217 triệu đồng...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan tiếp thu các kiến nghị của các bộ, ngành và các địa phương để sớm ban hành khung khổ pháp lý giám sát quản lý phù hợp. Tuy vậy, Bộ trưởng cũng nhắc lại khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu là không khoan nhượng với vi phạm; đồng thời nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đề nghị các bộ ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, vào cuộc tập trung cao độ và phải có kế hoạch cụ thể về triển khai chương trình hành động cao điểm 180 ngày để gỡ thẻ vàng của Uỷ ban Châu Âu.

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.