Cần sự thống nhất chung của 4 ngành trong xử lý án buôn bán pháo nổ

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được các cơ quan kiến nghị với Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong xử lý vụ việc về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế tại huyện Diễn Châu chiều 25/9.

Đoàn giám sát tại Tòa án Diễn Châu
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Thái Thị An Chung làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát tại Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu. Ảnh: Hoài Thu

Phản ánh với đoàn công tác, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu Nguyễn Thị Huyền nêu một số bất cập trong quy định của các văn bản luật liên quan đến xử lý các vụ án buôn bán pháo nổ còn chưa thống nhất. Bên cạnh đó, hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân hiện nay rất khó khăn do chế độ hỗ trợ đội ngũ này còn rất thấp, đặc biệt là những người đang đương chức tham gia hội thẩm nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu còn cho biết, từ 1/2015 - 6/2017,  Tòa đã thụ lý 45 vụ 64 bị cáo; xét xử 24 vụ 33 bị cáo; trả hồ sơ điều tra bổ sung 21 vụ 31 bị cáo do thay đổi chính sách về hình sự. Trong đó tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ có 44 vụ 63 bị cáo; 1 vụ 1 bị cáo về tội trốn thuế. Tỷ lệ các vụ án kinh tế, chủ yếu là buôn bán pháo nổ, trên địa bàn huyện Diễn Châu chiếm khoảng 10 - 15% các vụ án tòa thụ lý, xét xử.

Xung quanh nội dung đoàn thực hiện giám sát, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu Phạm Tuấn Cương cho biết, từ 1/2015 - 6/2017, Chi cục đã nhận 24 bản ánh từ tòa án chuyển, trong đó đã ra 47 quyết định thi hành án chủ động, trong đó 25 quyết đinh về án phí, tiền phạt và sung công quỹ; 22 quyết định về xử lý vật chứng và đã thi hành xong 46 quyết định. Các vụ án chủ yếu là buôn bán pháo nổ.

Ông Trần Đình Toàn - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu
Ông Trần Đình Toàn - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Hiện Chi cục đang gặp khó khăn trong việc bảo quản vật chứng, chủ yếu là pháo nổ, do kho tang vật cơ sở vật chất không đảm bảo. Bên cạnh đó, ông Cương cũng kiến nghị về việc thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành đối với các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực, việc thi hành theo quyết định đình chỉ của Viện kiểm sát là không đúng theo tinh thần Luật Thi hành án dân sự.

Vì vậy cần phải có sự thống nhất chung giữa 4 ngành để có chỉ đạo xử lý vụ việc; ngoài vật chứng tiêu hủy còn có vật chứng tuyên trả cho đương sự cần có ý kiến chỉ đạo chung để xử lý.

Các đại biểu tham gia cuộc làm việc cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc xử lý các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ví như việc bảo quản vật chứng, xử lý quyết định hành chính, đình chỉ các vụ án về buôn bán pháo nổ do thay đổi tình hình...

Qua các cuộc giám sát về xử lý các vụ án trong đó có án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế với các cấp ngành, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát nhận thấy số vụ án về lĩnh vực này trên địa bàn huyện Diễn Châu có số lượng lớn thứ 2 toàn tỉnh, sau TP. Vinh.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận các nội dung Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu phản ánh, kiến nghị. Đề nghị các cơ quan tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ, trau dồi bản lĩnh công tác; cập nhật kịp thời những văn bản, quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác chuyên môn. Tăng cường  phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để tăng chất lượng công tác; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ luật sư trong tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của đương sự.

Những nội dung các cơ quan kiến nghị đoàn giám sát tiếp thu và sẽ tổng hợp, tham mưu trình các cơ quan liên quan nghiên cứu để có giải pháp giải quyết./.

Hoài Thu

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...