Cần tái khởi động dự án nhà ở cho công nhân

(Baonghean.vn) - “Công nhân lao động của chúng ta còn khổ quá. Chúng tôi đi kiểm tra, thấy công nhân làm việc trong môi trường ồn, bụi, không khí nóng bức vào các tháng mùa hè” - ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nói và nhấn mạnh, cần phải có giải pháp quyết liệt để khắc phục thực trạng này, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Các đồng chí:
Các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan. Ảnh: Phước Anh
Sáng 7/6, tại cuộc làm việc giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh để đánh giá kết quả phối hợp năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai chương trình phối hợp trong thời gian tới, bên cạnh đánh giá những kết quả tích cực đạt được, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công đã thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế.

Theo đó, ông Công cho rằng, thời gian qua, việc phối hợp với Sở Y tế giám sát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca của người lao động tại các doanh nghiệp chưa triển khai. Trong khi đó, chất lượng bữa ăn ca là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đình công.

Qua giám sát tại Tháng Công nhân vừa qua, kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh nhận thấy môi trường làm việc của công nhân, người lao động vẫn còn chưa đảm bảo. Các tháng mùa hè, công nhân vẫn phải làm việc giữa tiếng ồn, khói bụi, không khí nóng bức.

Đại diện LĐLĐ tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phước Anh
Đại diện LĐLĐ tỉnh nêu nhiều vấn đề thực tiễn về môi trường lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm... của công nhân tại các doanh nghiệp. Ảnh: Phước Anh
Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá công tác phối hợp 2 bên còn chỉ rõ, việc phối hợp chỉ đạo thực hiện Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối thoại tại nơi làm việc chưa thực sự hiệu quả.
Việc chỉ đạo hội nghị người lao động ở một số huyện, ngành chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến chất lượng ở một số đơn vị, nhất là ở các doanh nghiệp chưa cao; tỷ lệ hội nghị người lao động còn đạt thấp, vì vậy, chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp.

Đồng tình với một số nội dung mà LĐLĐ tỉnh đề cập, ông Phan Xuân Hóa - Phó Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam phân tích thêm: Hiện, KKT Đông Nam có 18.500 công nhân và dự đoán còn tăng hơn nữa, đặt ra vấn đề bức thiết về nhà ở.

Theo khảo sát, trung bình trong năm 2017, lương công nhân ở KKT Đông Nam khoảng 5,5 triệu đồng/ tháng. Số tiền này chỉ vừa đủ chi trả cho tiền thuê trọ và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, đời sống công nhân vẫn còn khó khăn.

Công nhân làm việc tại Công ty BSE. Ảnh: Phước Anh
Công nhân làm việc tại Công ty BSE, KKT Đông Nam. Ảnh: Phước Anh
Ông Hóa cho biết, năm 2013, KKT Đông Nam có đề xuất thí điểm dự án nhà ở cho công nhân với tổng số vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng; đến năm 2014, UBND tỉnh có cân đối 5 tỷ đồng, sau đó dừng lại vì gặp khó về kinh phí. Nay, trước nhu cầu ngày càng bức thiết của hàng chục nghìn công nhân, ông Phan Xuân Hóa đề nghị tỉnh tái khởi động lại dự án nhà ở.

Tại cuộc làm việc, LĐLĐ tỉnh cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho LĐLĐ huyện, thành, thị, công đoàn ngành; xúc tiến thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên ở KCN VSIP…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền đánh giá, quá trình phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Thời gian tới, 2 bên cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn để tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các phong trào thi đua do công đoàn các cấp phát động.

Bên cạnh đó, đồng chí Huỳnh Thanh Điền cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp nhịp nhàng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đặc biệt là các vấn đề về hợp đồng lao động, nhà ở cho công nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca, đảm bảo môi trường lao động an toàn...

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.