Cần tăng cường đối thoại, nắm bắt nhanh thông tin trong công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sáng 14/1.
Các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.  Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Nguyễn Lam – Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

79 điểm sáng về quy chế dân chủ

Năm 2018, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng được cả hệ thống chính trị quan tâm đẩy mạnh với nhiều biện pháp.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2018 là lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, đối thoại với 1.034 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND của 480 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh.

Thông qua đó, Thường trục Tỉnh ủy nắm bắt được những khó khăn từ cơ sở để có sự điều chỉnh kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo cho cơ sở; đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chủ chốt cơ sở vì phong trào chung của tỉnh.

Năm 2018 cũng là năm triển khai “Năm dân vận chính quyền”, theo đó, các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng cải cách hành chính, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chăm lo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác dân vận chính quyền năm 2019 là tập trung nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh: Mai Hoa

Cũng thông qua triển khai "Năm dân vận chính quyền", các cấp đã chỉ đạo xây dựng được hơn 100 điểm sáng về dân vận chính quyền. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được nhân rộng và đi vào chiều sâu.

Trong năm, toàn tỉnh xây dựng 3.260 mô hình, điển hình Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới. Có 21/21 huyện, thành phố, thị xã xây dựng được 79 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện phương châm công tác dân vận phải đi trước, đi cùng và về sau trong thực hiện các chương trình, dự án của địa phương.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Văn Tiến tham mưu vấn đề coi trọng hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ các cấp, nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế, vướng mắc của chính sách để kiến nghị điều chỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Văn Tiến phát biểu về vấn đề coi trọng hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ các cấp, nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế, vướng mắc của chính sách để kiến nghị điều chỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Ảnh: Mai Hoa

Coi trọng đối thoại, giải quyết các vấn đề phát sinh

Tại hội nghị, thông qua phát biểu của một số cơ quan, ngành, địa phương cũng thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận.

Nổi lên là vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, nên có nơi còn xem nhẹ công tác dân vận chính quyền.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở, của các chi đoàn, chi hội một số nơi còn hạn chế. Cho nên, việc nắm bắt tình hình nhân dân và dự báo những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tham gia giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong nội bộ nhân dân ở một số cơ sở còn hạn chế.

Việc triển khai "Năm dân vận chính quyền" ở một số huyện, ngành còn chậm, không rõ việc, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Phong trào thi đua Dân vận khéo, nhất là xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh
Đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh cần quan tâm xây dựng các chủ trương, chính sách đúng để tuyên truyền, vận động hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa
Khẳng định, yêu cầu phát triển tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác dân vận, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặt ra yêu cầu đối với hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục trăn trở, đổi mới, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trước hết là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận để cùng hành động.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành coi trọng đối thoại, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh. Ảnh: Mai Hoa
Gắn với đó, công tác dân vận trong hệ thống chính trị cần tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ở từng cấp, từng ngành. Muốn vậy thì phải đi sát cơ sở, nắm bắt nhanh thông tin, dự báo đúng tình hình, đồng thời tăng cường đối thoại để giải quyết hiệu quả. Các cấp, các ngành cần chú trọng cải cách thủ tục hành chính nhằm đạt mục tiêu “thời gian rút ngắn, thủ tục nhanh gọn”; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng công tác dân vận các cấp để làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. 
Dịp này, có 1 cá nhân được Bộ Công an trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và 5 tập thể được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi trao khen thưởng cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...