Cần tạo được dấu ấn riêng cho bản sắc văn hóa xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Chiều 16/1, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017.  Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Thông -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Hồ Mậu Thanh Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm qua, ngành đã tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đạt hiệu quả thiết thực. Công  tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được triển khai tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được chỉ đạo và có bước phát triển, đã thực sự đổi mới về chất, ngày càng có tác dụng thiết thực.

Văn nghệ chào mừng của Đoàn ca múa dân tộc tỉnh.
Văn nghệ chào mừng của Đoàn ca múa dân tộc tỉnh.

Công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn quốc gia được tập trung chỉ đạo, triển khai cụ thể tích cực và đồng bộ. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển khá sâu rộng, các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thể thao thành tích cao có sự tiến bộ về trình độ và kết quả thi đấu.

Hoạt động du lịch tuy có khó khăn do sự cố môi trường biển, nhưng ngành đã kịp thời có những giải pháp phát triển chú trọng vào một số sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Năm 2016, toàn tỉnh đã đón hơn 3,22 triệu lượt; đạt 84% kế hoạch năm. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành. Công tác xã hội hóa phục vụ cho sự phát triển các lĩnh vực của ngành được phát huy khá tốt ở nhiều địa phương, góp phần làm giảm áp lực ngân sách.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên cũng tại hội nghị các đại biểu đã cùng thảo luận về một số tồn tại như: cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa  từ cơ sở đến tỉnh còn thiếu, công tác xã hội hóa cho hoạt động văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại hội nghị.

Việc đầu tư cho thể dục thể thao còn thấp so với nhu cầu. Nhiều địa phương không bố trí ngân sách cho hoạt động thể dục thể thao. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa đều.

Chất lượng dịch vụ tại một số khu, điểm tham quan, du lịch còn bất cập. Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch còn hạn chế và quản lý điểm đến còn thiếu đồng bộ, hiệu quả.

Lễ hội Pu nhạ Thầu được tỏ chức hằng năm tại Huyện Kỳ Sơn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Lễ hội Pu nhạ Thầu được tổ chức hằng năm tại huyện Kỳ Sơn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị cũng đã thống nhất những mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2017, trong đó đặc biệt chú trọng việc tạo bước phát triển nhanh và bền vững trong lĩnh vực du lịch, đưa hoạt động của ngành văn hóa thể thao phát triển tương xứng với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đặc biệt năm 2017 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển du lịch: Tổng lượt khách du lịch có lưu trú là 3,6 triệu lượt, bằng 111,8% so với năm 2016; khách quốc tế đạt 80.000 lượt; Tổng thu du lịch tăng 14% so với năm 2016, trong đó doanh thu lịch vụ du lịch đạt 2.560 tỷ đồng, bằng 114,6% so với năm 2016.

Lễ hội Đền Cờn được tiến hành vào dịp đầu Xuân năm mới thu hút hàng vạn du khách tham gia.
Lễ hội Đền Cờn được tiến hành vào dịp đầu Xuân năm mới thu hút hàng vạn du khách tham gia.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Minh Thông khẳng định: “Những kết quả đạt được trong năm 2016 của 2 ngành rất đáng ghi nhận, tuy nhiên 2 ngành cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế tồn tại và cần có những chiến lược nhất định để đưa ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2017".  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch cần khẩn trương kiện toàn, ổn định tổ chức, bộ máy, chủ động bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; các Nghị quyết của Tỉnh ủy; HĐND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để phát triển ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong điều kiện nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hàng năm còn hạn chế cần có giải pháp để đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động của ngành. Cần nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền nhằm  tạo được dấu ấn riêng về bản sắc văn hóa xứ Nghệ; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc; tuyên truyền, quảng bá để di sản thực sự được lưu giữ, bảo vệ và phát huy bền vững…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ  đồng chí Lê Quang Huy trao tặng cờ thi đua cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quang Huy trao tặng Bằng khen cho  2 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa  - Thể Thao và Du lịch đồng chí Lê Minh Thông trao cờ thi đua cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên hai ngành.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, đồng chí Lê Minh Thông trao cờ thi đua cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên 2 ngành.
Dịp này UBND tỉnh cũng trao tặng bằng khen cho 7 tập thể xuất sắc và 27 cá nhân tiêu biểu.
Và trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể xuất sắc. 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua; Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua xuất sắc cho 03 đơn vị; Bằng khen cho 7 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 27 cá nhân./

Thanh Nga

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.