Cận Tết, nhu cầu tăng đột biến, dịch vụ dọn nhà đắt khách

(Baonghean.vn) - Cận Tết, các đơn vị chuyên về dịch vụ vệ sinh phải vận hành hết công suất mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách.
Do đặc thù công việc cuối năm bận rộn, nhiều gia đình chọn dịch vụ dọn nhà trọn gói để tiết kiệm thời gian, công sức. Ảnh: Thanh Phúc
Do đặc thù công việc cuối năm bận rộn, nhiều gia đình chọn dịch vụ dọn nhà trọn gói để tiết kiệm thời gian, công sức. Ảnh: Thanh Phúc

Đến ngày 28 Tết, chị Nguyễn Hà Phương mới được nghỉ việc ở công ty, chồng công tác trong ngành công an, phải trực ở đơn vị. Một mình chị vừa lo mua sắm Tết, vừa lo chuyện mâm cỗ ở hai bên nội ngoại nên thời gian hết sức hạn hẹp. Để giảm tải bớt công việc, việc dọn dẹp nhà cửa chị phải thuê dịch vụ. 

“Biết không thể cáng đáng được công việc nên từ đầu tháng 12, tôi đã tìm đặt dịch vụ dọn nhà. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, họ cho 8 người đến dọn trong buổi sáng là xong xuôi 3 tầng. Tốn hết tiền triệu nhưng cũng chấp nhận vì mình không có thời gian dọn dẹp”, chị Phương cho biết.

Nhiều người lại lựa chọn dịch vụ này vì muốn tổng dọn vệ sinh, từ sàn nhà đến ban công, nội thất. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều người lại lựa chọn dịch vụ này vì muốn tổng dọn vệ sinh nhà cửa từ sàn nhà đến ban công, nội thất để đón năm mới. Ảnh: Thanh Phúc

Nhiều người có thời gian nhưng vì muốn tổng dọn vệ sinh toàn bộ nhà cửa, lau dọn cả ban công, cửa kính, soạn lại nội thất nên tìm đến dịch vụ dọn vệ sinh công nghiệp. Bà Tuyết thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn) cho biết: “Họ có máy móc, có dụng cụ chuyên dùng nên lau dọn kỹ, các vị trí khó như: cầu thang, trần, vách ngăn, đèn trang trí, quạt trần… đều sạch sẽ. Năm tổng dọn một lần để đón Tết, vui Xuân”. 

Nhu cầu người dân tăng cao nên đây cũng là mùa “cao điểm” làm ăn của những công ty chuyên về dịch vụ này. Từ đầu tháng Chạp, các đơn vị dọn nhà ở thành phố Vinh đã bắt đầu nhận đơn dọn nhà cho các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị. Và đến ngày 23 tháng Chạp, nhiều nơi dừng nhận đơn vì không thể kham nổi việc. 

Theo đó, cuối năm các công trình nhà ở cũng hoàn thành, cộng vào đó, nhu cầu dọn nhà đón Tết tăng cao nên các dịch vụ này luôn
Theo đó, cuối năm các công trình nhà ở cũng hoàn thành, cộng vào đó, nhu cầu dọn nhà đón Tết tăng cao nên các dịch vụ này luôn "hút" khách. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Nguyễn Văn Tuyên, chủ một công ty chuyên về dịch vụ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa ở thành phố Vinh cho biết: “Hiện chúng tôi đã tạm ngưng nhận khách. Lịch đã kín đến tận chiều 28 Tết. Mặc dù dịch bệnh nhưng nhu cầu dọn dẹp nhà cửa lại tăng hơn các năm trước. Từ sau 23 tháng Chạp, công ty phải chia làm 3 tốp để kịp dọn nhà cho khách”.

Để kịp dọn nhà theo đơn đặt hàng của khách, ngoài 8 công nhân làm việc thường xuyên, dịp Tết, anh Tuyên còn phải thuê thêm 10 lao động thời vụ phụ việc với mức lương 250.000  – 300.000 đồng/ngày song vẫn không đủ đáp ứng. Có thời điểm phải tăng ca, làm xuyên trưa và đến tận 21-22h đêm mới kế thúc”.

Không chỉ các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, các  nơi thờ tự... cũng tìm đến dịch vụ này. Ảnh: Thanh Phúc
Không chỉ các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, các nơi thờ tự... cũng tìm đến dịch vụ này. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, giá dịch vụ lau dọn nhà cửa trên nhiều website, mạng xã hội dịch vụ dọn nhà theo giờ dịp Tết lên đến 200.000 - 250.000 đồng/giờ; giá dọn nhà trọn gói dao động 10.000 – 15.000 đồng/m2 (mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào diện tích, số lượng mặt kính, nội thất và kết cấu nhà). Mức giá này cao hơn ngày thường nhưng nhu cầu của người dân vẫn tăng rất mạnh, đặc biệt trong nửa tháng gần đây. 

Không chỉ ở thành phố, gần đây, dịch vụ dọn dẹp nhà cửa chuyên nghiệp cũng khá “đắt khách” ở các vùng thị trấn, thị tứ. Nhiều tổ nhóm dọn nhà thuê, dọn nhà theo giờ được hình thành, dù không chuyên nghiệp, bài bản như các công ty chuyên về dịch vụ này nhưng cũng là một công việc thời vụ mang lại thu nhập khá vào dịp cận Tết.

Để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, ngoài tăng cường nhân công, các công ty còn phải tăng ca liên tục. Ảnh: Thanh Phúc
Để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, ngoài tăng cường nhân công, các công ty còn phải tăng ca liên tục. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Nguyễn Thị Lành, trưởng một nhóm 5 người làm dịch vụ dọn nhà ở Thanh Chương cho biết: “Bình thường chúng tôi mỗi người một việc, làm nông, buôn bán vặt. Tháng Tết, 5 chị em thành lập một tổ nhận dọn nhà cho các gia đình có nhu cầu. Ngoài địa bàn thị trấn, thị tứ, ở các địa phương, các gia đình có điều kiện cũng tìm thuê tổng dọn vệ sinh, vườn tược vào dịp Tết. Từ Rằm tháng Chạp đến nay, hầu như ngày nào cũng có việc. Riêng từ sau tết ông Công, ông Táo, nhóm chúng tôi nhận được nhiều việc hơn, ngày nhận dọn nhà cho 3-4 hộ, thu nhập cũng khoảng 300-400.000 đồng/ngày”.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.