Cẩn thận với thủ đoạn lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam

Trong 5 năm (2011-2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em, với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Số vụ bị xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ (khoảng 65%) và gia tăng xâm hại tình dục nam.

Bảo vệ trường dâm ô học sinh tiểu học

Chiều 30/3, trả lời báo chí, chỉ huy Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Nam (35 tuổi, bảo vệ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương) - người bị tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục nhiều bé gái trong trường.

Theo lời khai ban đầu, trong thời gian từ 2014 đến thời điểm bị phát hiện, lợi dụng vị trí công tác là bảo vệ trường tiểu học dân tộc bán trú La Pan Tẩn, Nam có hành vi sàm sỡ, dâm ô với một số học sinh từ lớp 1-5, chủ yếu là người dân tộc. Để thực hiện hành vi thú tính, gã đàn ông dùng bim bim, kẹo, sữa... để dụ dỗ các bé vào phòng bảo vệ của mình rồi "làm bậy".

a
Đỗ Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Hiếu.
7 ngày trước đó, vụ việc bị phanh phui khi ông Cao A Củi - Hiệu trưởng trường tiểu học bán trú La Pan Tẩn thông tin với báo giới việc gần đây nhiều học sinh nữ ở trường có biểu hiện lạ. Một vài em nghỉ học và nhất quyết không chịu đến trường.

"Các em tiết lộ đã bị bảo vệ Nam nhiều lần dâm ô, có người bị lạm dụng suốt 3 năm, vì quá sợ hãi nên không dám tố cáo", ông Củi nói.

Nắm được sự việc, ban giám hiệu đã phối hợp với phụ huynh của các học sinh này tố cáo hành vi của Nam với cơ quan chức năng. Theo nhà chức trách, Nam chuyển lên Lào Cai sinh sống năm 2005, làm bảo vệ tại trường tiểu học bán trú La Pan Tấn đã lâu.

Dâm ô trẻ em nam rồi tung clip lên mạng

Ông Hoàng Xuân Phóng, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cảnh báo, các loại tội phạm truyền thống đang có xu hướng chuyển sang hoạt động công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

"Với 31% dân số Việt Nam dùng Facebook, nguy cơ trẻ bị xâm hại từ chính những hình ảnh người thân phát tán là thực trạng đáng báo động" - ông Phóng chia sẻ.

Vụ việc điển hình cho thấy tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang chuyển hướng hoạt động trên mạng Internet, là vụ cảnh sát bắt Nguyễn Trần Bảo Anh (21 tuổi, ở Long An) về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, hồi đầu năm 2015.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện trang mạng do Bảo Anh quản trị, có máy chủ đặt ở nước ngoài, truyền bá văn hóa đồi trụy, nội dung phần lớn là các clip khiêu dâm, ảnh giao cấu với trẻ em.

a

Bảo Anh cùng các thiết bị dùng vào việc phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Ảnh:

  Cơ quan điều tra cung cấp.
Cảnh sát xác định trên web này có khoảng 1.300 phim đồi trụy đồng tính trẻ em; gần 700 ảnh đồng tính trẻ em nam. Thành viên muốn xem các clip và ảnh trên trang phải mất phí tiền ảo. Tiền ảo được quản trị quy đổi qua thẻ điện thoại hoặc chuyển khoản tiền qua ngân hàng.

Lực lượng chức năng xác định số tiền giao dịch qua tài khoản của Bảo Anh và tài khoản cậu ta nhờ người đứng tên là hơn 900 triệu đồng. Thanh niên quê Long An khai đã chiếm hưởng cá nhân trong quá trình quản trị diễn đàn, mua bán trao đổi phim khiêu dâm trẻ em khoảng 200 triệu đồng. Bảo Anh còn nhận có hành vi dâm ô 3 trẻ em nam tại những nơi cậu ta thuê trọ.

Trao đổi với Zing.vn, thượng tá Trần Văn Bình, Phó trưởng Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, khám xét nơi ở của Bảo Anh, cảnh sát thu giữ nhiều bức ảnh hắn chụp trần trụi cùng các em nhỏ (7 - 9 tuổi) tại Việt Nam. Đại diện Cục C45 khẳng định đây là lần đầu cơ quan điều tra ghi nhận tội phạm có hành vi dâm ô trẻ em nam rồi tung clip, ảnh lên mạng ở trong nước.

Liên quan đến vụ án này, VKSND Tối cao đã chuyển hồ sơ tới VKSND huyện Đức Hòa (Long An), để cơ quan này truy tố Nguyễn Trần Bảo Anh theo thẩm quyền.

Nhạc công nước ngoài dâm ô trẻ em nam

Ít tháng sau khi Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt Bảo Anh, Công an Hà Nội cũng nhận được thông tin về một người nước ngoài tên Ben (quốc tịch Canada), thường xuyên xuất hiện ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, rủ rê các bé nam từ 13-15 tuổi, về nhà để thực hiện hành vi dâm ô.

Ben đang là giáo viên của một trung tâm Anh ngữ đóng ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Buổi tối, người đàn ông 44 tuổi thường lui tới chơi nhạc cho một quán bar ở quận Hoàn Kiếm để kiếm thêm thu nhập.

Mỗi khi có nhu cầu, chờ sau 24h, Ben dùng xe máy đi quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, tìm các bé trai sống lang thang để tiếp cận, gạ gẫm. Một trong những nạn nhân bị Ben rủ rê là Nam (15 tuổi, quê Hải Dương).

Nam học hết lớp 6 thì nghỉ. Từ năm 2013, cậu ta lên Hà Nội làm thuê, sống lang thang. Trong một lần đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, Nam gặp Ben.

Người đàn ông ngoại quốc chủ động làm quen với thiếu niên 15 tuổi. Ông ta dùng điện thoại có cài phần mềm dịch Anh-Việt để trò chuyện, hỏi thăm hoàn cảnh của bé trai. Biết Nam không có nơi ở, Ben rủ cậu về nhà trọ của mình bên phố Trần Phú (quận Ba Đình). Sau khi cho Nam ăn uống, Ben gạ gẫm và thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân.

Lang thang ở khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) Ben thường gạ gẫm, rủ các bé trai bán báo, đánh giầy về phòng trọ chơi rồi thực hiện hành vi dâm ô với em.

Ngoài Nam, nhà chức trách còn có tài liệu chứng minh Ben đã dâm ô 2 nạn nhân nhỏ tuổi khác quê ở Hà Nội và Bắc Ninh. Theo lời các nạn nhân, sau mỗi lần bị lạm dụng, Ben thường cho họ từ 100.000 - 300.000 đồng.

Cảnh sát xác định Ben tên thật là Vadim Scott Benderman (45 tuổi, quốc tịch Canada). Quá trình điều tra, nhà chức trách đã bắt giữ người đàn ông ngoại quốc.

Đầu năm 2016, TAND Hà Nội mở phiên xử kín Vadim Scott Benderman, tuyên người đàn ông ngoại quốc 4 năm tù về tội Dâm ô với trẻ em. VKS nhận định, hành vi của Ben xâm hại đến sự phát triển không bình thường về thể chất và tâm sinh lý trẻ em; gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây mất trật tự xã hội.

Theo Zing.vn

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.