Cần Thơ - Kẻ “đóng thế” cô đơn

(Baonghean.vn) - Mùa giải năm nay, có 4/5 người xứ Nghệ đi “giải cứu binh nhì” (người còn lại là HLV Đức Thắng của FLC Thanh Hóa) thì HLV Vũ Quang Bảo gặp khó khăn nhất. So với Quang Trường, Hữu Thắng, Thành Công thì ông Bảo vừa bị ngắn về thời gian xoay xở lẫn điều kiện làm việc.

Trong 4 người thì chỉ có Thành Công và Quang Bảo là trực tiếp cầm quân, Quang Trường được đăng ký chức danh giám đốc kỹ thuật Hải Phòng, còn Hữu Thắng là Chủ tịch CLB TP HCM.

Nếu như Thành Công đến với đội bóng Sài Gòn từ đầu mùa bóng và được đôn lên làm HLV trưởng từ vòng 17 thì ông Bảo đến Cần Thơ khi V-League 2018 chỉ còn đúng 6 vòng đấu nữa.

Điệp vụ khó khăn

HLV Vũ Quang Bảo trở lại Cần Thơ khi kế hoạch dùng “phiên bản HAGL 2.0” mùa bóng này của ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch CLB XSKT Cần Thơ phá sản.

Ban đầu, lãnh đạo XSKT Cần Thơ hy vọng với tân HLV Đinh Hồng Vinh, trò mới từ Phố Núi theo về, đội bóng sẽ triển khai lối đá kỹ thuật kiểu HAGL để lôi kéo khán giả đến sân.

HLV Quang Bảo đang “cô đơn” trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Internet
HLV Quang Bảo đang “cô đơn” trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Internet
Nhưng mà khi các đàn anh Quang Tình, Vũ Anh Tuấn, Út Cường, Phương Tâm không thể hiện được mong muốn của BHL, còn tiền vệ trung tâm Hữu Dũng đã sớm bị FLC Thanh Hóa triệu hồi thì CLB XSKT Cần Thơ chỉ còn biết hòa và thua.

Người đóng thế, GĐĐH Nguyễn Thanh Danh chỉ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của CLB đúng 1 vòng đấu... chủ yếu là chờ lãnh đạo CLB thương thảo với ông Bảo về nắm đội 6 vòng đấu còn lại.

Ông Bảo “khằm” đến với đội bóng cũ Cần Thơ khi ngoại binh Patiyo bị treo giò, cậu học trò ruột Vũ Anh Tuấn chuyển lên thi đấu cho TP HCM, tiền chuyển nhượng không được chi trả đúng hẹn, có đến 10 cầu thủ bãi công không tập luyện.

Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên lãnh đạo đội bóng con nhà nghèo của miền Tây này. Bắt đầu rơi vào “vòng xoáy” từ vòng đấu thứ 13, đến vòng thứ 20 XSKT Cần Thơ đã phải cầm đèn đỏ và 3 vòng đấu liên tiếp đội bóng Tây đô không tài nào cải thiện vị thứ.

Phương án giải cứu XSKT Cần Thơ của ông Bảo là cố gắng bám đuổi Nam Định, hy vọng trận đấu cuối mùa giải gặp chính đối thủ thành Nam để lội ngược dòng giành vị trí thứ 13, đi đá play-off. Ông xác định cơ hội là 50/50 và sẵn sàng đánh cược danh dự vào “điệp vụ” khó khăn, mạo hiểm này.

Vận đen đeo đuổi

Tưởng như XSKT Cần Thơ sẽ thoát được vị trí bét bảng khi ông Bảo cầm quân trở lại Tam Kỳ gặp Quảng Nam, đội bóng ông từng cầm quân. Khi Patiyo  được giảm án để vào sân còn Wander Luiz đã sớm có bàn thắng trước, nhưng rốt cuộc họ để Warley lập cú đúp cuối trận cướp đi 3 điểm. Trong khi đối thủ Nam Định lại có được 1 điểm trên sân Thanh Hóa vào những phút bù giờ.

Vòng đấu này, có 10 phút chơi hơn người nhưng sân trơn do trời mưa nên Quang Tình và các cầu thủ XSKT Cần Thơ không tài nào gỡ được bàn thua sớm do Tiến Linh phía B.Bình Dương thực hiện. Trong khi Pereira Diogo Junior của Nam Định lại có bàn thắng trên chấm penalty trên sân Lạch Tray đúng vào phút 90, gia tăng cách biệt lên 3 điểm.

Quang Tình đang là trụ cột của XSKT Cần Thơ, vật lộn giành điểm. Ảnh: Internet
Quang Tình đang là trụ cột của XSKT Cần Thơ, vật lộn giành điểm. Ảnh: Internet
Ông Bảo đã đi được nửa chặng đường với 3 trận thua liên tiếp trước SHB.Đà Nẵng, Quảng Nam và mới đây là B.Bình Dương. Đối thủ tiếp theo của họ là Hải Phòng (sân nhà), Hà Nội (sân khách) và chính đội khách Nam Định, trong khi đó HLV Văn Sỹ và các học trò lại có lợi thế 2 trận sân nhà khi đối đầu HAGL, B.Bình Dương trước khi đến Cần Thơ.

Về mặt tâm lý, sau những điểm số vớt được ở những phút cuối trận đấu, các cầu thủ thành Nam đang hưng phấn hơn rất nhiều.

Nếu không duy trì được khoảng cách 3 điểm với đối thủ trực tiếp Nam Định trước khi đá “trận chung kết ngược” thì thêm lần nữa V-League lại phải nói lời chia tay với đội bóng đồng bằng sông Cửu Long.

Do lượt đi trên sân Thiên Trường 2 đội hòa 0-0, nên nếu điểm số cách biệt chỉ là 3 điểm thì hy vọng dành cho ông Bảo và các học trò vẫn còn, tuy không nhiều. Hai đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu được tính trước, và nếu có chiến thắng ở trận đấu này thì Cần Thơ được xếp trên.

Sau Đồng Nai, lần lượt Đồng Tháp, Long An đã rời cuộc chơi V-League và giờ đây Cần Thơ đang đứng trước thử thách lớn. Nhưng nhìn cái cách Nam Định và XSKT Cần Thơ đang chầm chậm về đích, người ta đang thấy ông Bảo “cô đơn”.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.