Cần tích cực giải quyết nhanh thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực

(Baonghean.vn) - Ngày 21/11, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri nhiều địa phương trong tỉnh.

* Tại Hoàng Mai các vị đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Hồ Phúc Hợp – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Nguyễn Hữu Tuy – Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri thị xã Hoàng Mai. Dự buổi tiếp xúc có các ông Đoàn Hồng Vũ – Bí thư thị ủy; Võ Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực thị ủy.

Ông Hồ Phúc Hợp thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.
Ông Hồ Phúc Hợp -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đại biểu HĐND tỉnh đã đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII; dự thảo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII…

Tham dự buổi tiếp xúc, cử tri phường Quỳnh Xuân đề nghị các cấp kịp thời khảo sát, có phương án nâng cấp, sửa chữa di tích Quốc gia đền Phùng Hưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng; Cần công khai chế độ đãi ngộ đối với người có công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Ngành điện lực cần có thông báo cụ thể, thu tiền điện tập trung tại các nhà văn hóa khối, tránh tình trạng người dân phải chờ đợi, chen chúc khi đi nạp tiền điện, đồng thời nâng cấp hệ thống cột, dây điện tại khối 14.

Tại xã Quỳnh Trang, cử tri mong muốn được nâng cấp, sữa chữa tuyến đường công vụ lên hồ Vực Mấu; Xây dựng kịch bản xả lũ và cắm mốc xả lũ hồ Vực Mấu để người dân được biết; ưu tiên tuyển dụng các giáo viên hợp đồng lâu năm, có nhiều thành tích trong giảng dạy.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại TX Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Vân
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại TX Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Vân

 Nhiều cử tri các địa phương khác mong muốn, xây dựng hệ thống thoát nước trên quốc lộ 48E; Kịp thời giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; Có chính sách hỗ trợ cây, con giống phù hợp cho nông dân sản xuất; Cần thực hiện nghiêm việc san lấp mặt bằng vi phạm trong khai thác đá tại khu vực lèn Chùa, xử lí nghiêm việc làm ô nhiễm bụi, tiếng ồn đối với các phương tiện chở vật liệu tại các khu vực khai thác trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri, các vị đại biểu đã tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền và hứa sẽ chuyển đến HĐND tỉnh trong kỳ họp tới xem xét, giải quyết.

Nguyễn Vân

(Đài Hoàng Mai)

* Tại Quỳnh Lưu, chiều  21/11, ông Bành Hồng Hiển – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, Đại biểu HĐND tỉnh; Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội CCB huyện, đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hoa trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII và HĐND huyện khóa XIX. Dự buổi tiếp xúc có ông Hồ Ngọc Dũng – Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, ông Nguyễn Văn Phú – Chánh thanh tra huyện.

Sau khi nghe các báo cáo mà các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông qua, cử tri 2 xã Quỳnh Hồng và Quỳnh Hoa nêu lên một số ý kiến, kiến nghị như: Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An, cơ sở 2 thuộc xã Quỳnh Hoa để con em trong vùng được hưởng lợi;

 Bành Hồng Hiển – Phó giám đốc Công ty điện lực Nghệ An - Đại biểu HĐND tỉnh thông qua nội dung các báo cáo tại buổi tiếp xúc
Ông Bành Hồng Hiển – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, Đại biểu HĐND tỉnh thông qua nội dung các báo cáo tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hồng Diện

Hỗ trợ xi măng đối với các xã khó khăn, tạo động lực cho dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Cần có chính sách hỗ trợ diện tích nuôi cá nước ngọt bị thiệt hại sau các cơn bão cho các hộ dân; Sau khi huyện có quyết định chắn đường sắt qua đường ngang dân sinh ở xóm 4, xã Quỳnh Hoa thì cần có phương án mở đường gom để phục vụ đi lại cho 103 hộ dân nơi đây;

Đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khôi phục sản xuất do mưa lụt; Cần kè kênh Bình Sơn qua xã Quỳnh Hồng; Việc thu thuế vận tải giao cho bưu điện thực hiện không hiệu quả đề nghị cấp trên cần xem xét lại.

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, các vị đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, còn các ý kiến khác sẽ tổng hợp đầy đủ trình lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hồng Diện

(Đài Quỳnh Lưu)

* Tại xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu), đại biểu Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu: Mai Văn Lam - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lâm; Trần Thị Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Nguyễn Văn Trường - Bí thư Huyện đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Ngọc Sơn và Quỳnh Lâm trước kỳ họp thứ 5. Tham dự có các ông: Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện; Võ Minh Kỳ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện.

Đại biểu HĐND tỉnh bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ  chính trị năm 2017 của tỉnh.
Đại biểu Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 của tỉnh. Ảnh: Việt Hùng

Qua nghe và nắm bắt tình hình chung về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, hầu hết cử tri đều phấn khởi với những kết quả tỉnh, huyện đã đạt được trong thời gian qua. Tại hội nghị, cử tri 2 xã Ngọc Sơn và Quỳnh Lâm đã có nhiều kiến nghị, đề xuất tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện như: cần nâng cấp hệ thống trạm điện ở xóm 2, xã Ngọc Sơn, một số đường dây điện, cáp quang bị sà xuống đường cần khắc phục sớm.

Việc chi trả dự án hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp cho nông dân còn quá chậm; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi còn chung chung, chưa cụ thể với từng địa phương; Tình trạng bãi rác Ngọc Sơn quá tải, gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý; Tình trạng xe ô tô vận chuyển rác thải thu gom lên bãi rác làm rơi vãi trên quốc lộ 48B; đường vào bãi rác hư hỏng, xuống cấp.

Nông dân Quỳnh Lưu sản xuất cây giống. Ảnh tư liệu
Nông dân Quỳnh Lưu sản xuất cây giống. Ảnh tư liệu

Hiện nay một số hồ đập ở xóm  5 và xóm 6 Ngọc Sơn chưa đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cần quan tâm đầu tư, nâng cấp. Cử tri xã Quỳnh Lâm đề nghị huyện cần quan tâm hỗ trợ nguồn xi măng để làm đường giao thông nông thôn; Việc quy định giờ giấc làm việc của cán bộ, công viên chức còn chưa phù hợp; một số hộ dân chưa thực hiện bàn giao đất Quốc phòng ở thôn 16 Quỳnh Lâm cần có biện pháp cưỡng chế, thu hồi.

Trong thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, chính sách hỗ trợ của cấp trên chưa phù hợp; Cần sát nhập giữa Hội khuyết tật và trẻ mồ côi và Hội Người mù thành một, tránh rườm rà, cồng kềnh.

Đồng chí Hoàng Danh Lai- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị, đề xuất của cử tri; những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đồng chí giao các phòng ban, ngành liên quan tổng hợp, chuyển lên kỳ họp HĐND các cấp sắp tới.

Việt Hùng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.