Cẩn trọng với bẫy thi "thử vào lớp 10"
Thi thử được xem là một bước “tổng duyệt” quan trọng trước kỳ thi chính thức, giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và đánh giá năng lực của bản thân. Tuy nhiên, việc lạm dụng các kỳ thi thử cũng có thể khiến học sinh học theo lối đối phó, thiếu thời gian ôn tập và hệ thống lại kiến thức.
Nhà trường cảnh báo thi thử “dởm”
Trường THPT Nguyễn Duy Trinh vừa phát cảnh báo tới phụ huynh và học sinh đang có con chuẩn bị thi vào lớp 10 về một số trang Facebook có thông báo thi thử, trong đó có địa điểm thi là Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.
Khẳng định đây là thông tin sai sự thật, thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường không có chủ trương cũng như không phối hợp với bất kỳ đơn vị nào để tổ chức hoạt động thi thử như nội dung đã đăng tải.
Đây có thể là hình thức giả mạo nhằm lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh trước kỳ thi quan trọng để trục lợi, thu phí trái phép. Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần đặc biệt cảnh giác, chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống của nhà trường và ngành Giáo dục; tuyệt đối không đăng ký, chuyển khoản khi chưa được xác minh.
Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh

Liên quan đến kỳ thi thử này, qua giới thiệu được đăng trên các trang mạng xã hội, đơn vị tổ chức được ghi là “Giáo viên giỏi Hóa học Nghệ An”. Với mục đích thi thử môn Hóa học vào lớp 10 trường chuyên và thi vào lớp 10 THPT, đơn vị sẽ tổ chức thi thử cho tất cả các học sinh lớp 9 có nhu cầu vào ngày 26/4. Học sinh dự thi 3 môn Văn - Toán - Anh sẽ nộp phí 200.000 đồng. Trường hợp thi cả 4 môn, bao gồm môn Hóa, sẽ nộp 400.000 đồng và nếu chỉ thi môn chuyên sẽ nộp 200.000 đồng.
Cũng theo thông báo, tham dự kỳ thi này, thí sinh có thể lựa chọn địa điểm thi phù hợp, thuận tiện với nơi ở vì sẽ được tổ chức đồng thời tại 12 điểm thi, trong đó có 10 điểm thi tại các trường THPT và 2 điểm thi tại Trường THCS Vinh Tân (phường Trường Vinh) và Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (Nam Đàn).
Trong vai phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 10, chúng tôi đăng nhập vào mã QR trên thông báo của đơn vị tổ chức thi và được hướng dẫn làm theo các bước để đăng ký dự thi các môn và chọn địa điểm thi. Liên hệ với số điện thoại như quảng cáo, người nhận là nữ, tự xưng thuộc nhóm những giáo viên dạy Hóa học giỏi của tỉnh. Tuy nhiên, khi phụ huynh hỏi các giáo viên này tên là gì, dạy ở đâu, người nhận từ chối trả lời và cho rằng đó là “bí mật của ban tổ chức”. Khi biết phụ huynh có con đang học tại một trường THCS ở phường Thành Vinh, người tư vấn khuyên nên đăng ký dự thi tại Trường THCS Vinh Tân. Lịch thi sẽ được tổ chức vào ngày 10/5.
Trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Vinh Tân, cô cho biết, rất bất ngờ với thông tin trên và khẳng định, trường không liên kết với bất cứ một đơn vị nào để tổ chức thi thử.
Đến thời điểm này, nhà trường chỉ có kế hoạch thi thử do phường Trường Vinh tổ chức và kinh phí thi thử sẽ thu theo quy định của tỉnh, không quá 50.000 đồng/học sinh. Việc một đơn vị nào đó quảng cáo sẽ tổ chức thi thử ở trường là không chính xác.
Cô Nguyễn Thị Lệ Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Vinh Tân
Sĩ tử "chạy theo" thi thử vào lớp 10
Thi thử được xem là một bước tổng duyệt quan trọng trước kỳ thi chính thức. Kết quả của kỳ thi thử sẽ giúp học sinh dự đoán được điểm số của mình và làm căn cứ để đăng ký xét tuyển vào các trường THPT.

Trước kỳ thi vào lớp 10, năm học 2026 - 2027, học sinh của nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn khi các kỳ thi thử tập trung theo quy mô huyện, thành, thị cũ như những năm trước không còn được tổ chức. Chính vì thế, thay vì đăng ký thi thử ở trường, phụ huynh sẽ tìm đến các trung tâm để đăng ký cho con dự thi và xem đây là một lần cọ xát.
Anh Nguyễn Trần Nghĩa, có con đang học lớp 9 tại một trường THCS ở phường Vinh Hưng cho biết: “Tôi đã đăng ký cho con thi thử 2 môn Toán và tiếng Anh ở một trung tâm luyện thi ở phường Thành Vinh. Mặc dù phải đóng lệ phí, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội để con làm quen với áp lực phòng thi, rèn kỹ năng làm bài và biết được năng lực của mình đang ở đâu so với mặt bằng chung”.
Hiện nay, trên nhóm “Hội phụ huynh Nghệ An”, rất nhiều phụ huynh có con đang học lớp 9 rất muốn tìm hiểu thông tin về các kỳ thi thử, nhất là phụ huynh ở địa bàn đô thị Vinh. Nhiều phụ huynh trên nhóm chia sẻ, hiện khá nhiều trung tâm dạy thêm, học thêm có tổ chức thi thử cho học sinh và có thu phí. Thậm chí, có một số trung tâm từ sau Tết đến nay đã tổ chức từ 3 - 4 lần và có chính sách ưu đãi cho phụ huynh đăng ký theo gói. Ví dụ, nếu phụ huynh thi một lần sẽ đóng 200.000 đồng, thi 3 lần sẽ đóng 550.000 đồng và thi 4 lần đóng 700.000 đồng.
Để phụ huynh yên tâm, các trung tâm tổ chức thi thử đều giới thiệu đề thi bám sát cấu trúc đề của Sở Giáo dục và Đào tạo những năm gần đây và định hướng đề thi theo cấu trúc mới năm 2026; Đội ngũ giáo viên ra đề là những giáo viên dạy giỏi của các trường trọng điểm trên địa bàn tỉnh, có uy tín và giàu kinh nghiệm, nhiều năm ra đề cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong các nhóm thi thử, có những nhóm phụ huynh tham gia lên đến gần 1.000 người.

Thực tế cũng cho thấy, bên cạnh những lợi ích nhất định, việc lựa chọn các kỳ thi thử tại các trung tâm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu phụ huynh không tìm hiểu kỹ thông tin. Chất lượng đề thi, cách thức tổ chức và độ tin cậy của kết quả giữa các đơn vị là không đồng đều. Do đó, nhiều giáo viên khuyến cáo phụ huynh cần cân nhắc, lựa chọn những đơn vị uy tín, đồng thời, không nên quá phụ thuộc vào kết quả thi thử mà cần kết hợp với việc theo dõi quá trình học tập, đánh giá thường xuyên tại nhà trường để có cái nhìn toàn diện về năng lực của học sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Thầy giáo Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh nói thêm: “Tôi cho rằng, việc học sinh thi thử trước kỳ thi thật là rất tốt, nhưng không nên thi thử quá nhiều lần vì sẽ gia tăng áp lực. Ngoài ra, không tránh khỏi trường hợp học sinh càng thi thử, điểm càng thấp do nhiều trung tâm ra đề thi thử thường khó hơn thi thật. Điều này có thể khiến các em hoài nghi về bản thân và đánh mất sự tự tin khi làm bài”. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh cũng cho rằng, việc tổ chức một kỳ thi thử quan trọng nhất là phải xây dựng được đề thi sát với chương trình và cấu trúc đề thi. Vì vậy, phải là những giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực mới có thể xây dựng được một đề thi chất lượng.

Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, phường Trường Vinh là một trong số ít địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có kế hoạch tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9 toàn phường. Dù quy mô, số lượng học sinh tham gia không đông như thời điểm do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh (cũ) tổ chức, nhưng điều đó vẫn giúp học sinh đánh giá khá chính xác năng lực; các nhà trường cũng có cơ sở để phân tích kết quả từng học sinh và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.
Từ kinh nghiệm ở các kỳ thi trước do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũ tổ chức, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên cốt cán ở các trường cùng tham gia xây dựng một bộ đề thi chuẩn. Nội dung đề bám sát cấu trúc, định hướng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đồng thời đảm bảo tính phân hóa, giúp đánh giá đúng năng lực học sinh ở nhiều mức độ khác nhau.
Bên cạnh đó, quá trình tổ chức thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu coi thi, chấm thi đến phân tích kết quả sau thi. Qua đó, không chỉ giúp học sinh có thêm cơ hội cọ xát, làm quen với áp lực phòng thi mà còn cung cấp dữ liệu quan trọng để giáo viên, phụ huynh định hướng ôn tập phù hợp trong giai đoạn nước rút, hướng tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả tốt nhất”.
Bà Hoàng Phương Thảo - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Trường Vinh


