Cần xử lý nghiêm minh các đối tượng gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

(Baonghean) - Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (14/11), trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ công tác đặc biệt số 2 (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện hai đối tượng không đội mũ bảo hiểm đi trên xe mô tô BKS 37H1 – 008.88 lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu (TP.Vinh) lạng lách, đánh võng.
 
Tổ công tác bám theo đến ngã tư giao nhau giữa Phan Đăng Lưu và đường Phong Định Cảng thì mất dấu bởi hai đối tượng phóng nhanh, vượt ẩu và lưu lượng người lưu thông trên đường tấp nập.
 
Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, các đồng chí trong tổ công tác lại phát hiện chiếc xe nói trên đang lạng lách, đánh võng trên đường Phong Định Cảng và lần này là chở trên xe 3 người không đội mũ bảo hiểm. Hai chiến sỹ trong tổ công tác là thượng sỹ Nguyễn Quang Công (PC65) và trung úy Dương Đình Thủy (PC67) lập tức cho xe bám theo. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường trước số nhà 212 Phong Định Cảng, phát hiện các chiến sỹ trật tự đang làm nhiệm vụ phía trước nên chiếc xe vi phạm đã quay ngoắt lại để bỏ chạy. Cú cắt mặt quá bất ngờ đã đâm vào chiếc xe của tổ công tác làm cho thượng sỹ Công và trung úy Thủy ngã lăn ra đường. Sau khi gây ra tai nạn, các đối tượng không những không dừng lại mà còn tiếp tục bỏ chạy được khoảng 20m nữa thì đâm phải một chiếc xe khác mang BKS 37F2 – 4626 đang lưu thông cùng chiều, khiến cho cả hai xe đều bị ngã. Người điều khiển chiếc xe 37F2 – 4626 bị hất văng ra khỏi vị trí bị tai nạn khoảng 10m.

Các đối tượng và chiếc xe gây tai nạn bị bắt giữ.

Ngay lập tức, hai chiến sỹ và người đi đường bị nạn được đưa đến bệnh viện đa khoa thành phố Vinh sơ cứu. Người điều khiển xe mang BKS 37F2 – 4626 được xác định là bác Mai Hồng Sơn (SN 1952), ở phường Hưng Dũng (TP.Vinh). Bác Sơn bị choáng ở đầu, sây sát tay chân và chiếc xe máy bị hỏng hộp xích. Thượng sỹ Nguyễn Quang Công bị sây sát ở cánh tay trái và vùng hông. Nặng nhất là trung úy Dương Đình Thủy, bị bóc một lớp da sâu dưới cổ tay trái, khâu 7 mũi ở cánh tay phải, đầu bị choáng nặng hiện đang được theo dõi và điều trị tại bệnh xá Công an tỉnh.

 

Điều khiến cho người dân xung quanh chứng kiến vụ việc vô cũng phẫn nộ là sau khi gây tai nạn liên hoàn, đối tượng cầm lái tiếp tục dựng xe dậy để bỏ chạy tiếp. Thậm chí, sau khi đưa về trụ sở Phòng CSGT để giải quyết, các đối tượng này còn định qua mặt lực lượng chức năng khi “điều” Nguyễn Văn Thành (SN 1990) ở Nghi Ân (TP.Vinh) là bạn học cùng lớp mang giấy tờ lên để nhận là người cầm lái nhưng đã bị lật tẩy. 

 

Tại đây, đối tượng cầm lái khai nhận tên là Thái Văn Hùng (SN 1992), ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Hai người ngồi sau lần lượt là Phạm Huy Hoàng (SN 1993), ở Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Tú (SN 1994), trú xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp (Quỳ Hợp). Trong đó, hai đối tượng Hùng và Hoàng đang là học sinh lớp Điện lạnh 3, Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh. Hiện, vụ việc đã được chuyển giao phòng PC45 tiếp tục thụ lý, điều tra để làm rõ.

Việc làm sai trái đó gây bất bình trong nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác.

Quảng An

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.