Cần xử lý nghiêm vụ vợ chồng con trai đánh đập mẹ già gần 90 tuổi

Theo Nhật Trường (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn không chăm sóc chu đáo mẹ già mà còn thường xuyên chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập mẹ.

Gần đây, trên mạng xã hội đăng tải clip với thời lượng hơn 20 giây về trường hợp một cụ bà ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) bị chính người con trai và con dâu dã tâm đánh đập gây bức xúc trong dư luận.

Cần xử lý nghiêm vụ vợ chồng con trai đánh đập mẹ già gần 90 tuổi ảnh 1
Bà Phạm Thị Loan dùng tay đánh mẹ chồng.

Theo kết quả xác minh của UBND An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, nạn nhân là bà Võ Thị Dung (88 tuổi, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy). Con trai của bà là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu là Phạm Thị Loan (57 tuổi) cùng ngụ tại ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy.

Bà Võ Thị Dung có 3 người con gồm 1 trai và 2 gái. Cách nay 2 năm, bà Dung về ở chung nhà với con trai và con dâu. Do cao tuổi, bị mất trí nên trong sinh hoạt cá nhân giữa bà Dung và con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Điều đáng nói, vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn không chăm sóc chu đáo mà còn thường xuyên chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập mẹ già. Hành vi ngược đãi bà cụ được bà Võ Thị Kim Phượng - con gái của bà Dung lưu giữ từ camera.

Hình ảnh trong clip đã thể hiện rõ: khi làm vệ sinh cho mẹ chồng, bà Loan dùng tay và cây đánh mạnh vào phía hông, mông và cả tát vào mặt bà cụ; kéo lê bà cụ trên giường kèm theo những lời lẽ khiếm nhã. Ông Tuấn cũng đánh vào lưng người mẹ không thương xót.

Cần xử lý nghiêm vụ vợ chồng con trai đánh đập mẹ già gần 90 tuổi ảnh 2
Ông Võ Quốc Tuấn chứng kiến vợ đánh mẹ già. (ảnh: cắt từ clip của gia đình cung cấp)

Khi phát hiện vụ việc xảy ra, chính quyền, đoàn thể xã An Thạnh Thủy đã đến tìm hiểu, thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng chăm sóc, không được ngược đãi người già. Hiện tại, một người con gái của bà Võ Thị Dung đã đưa bà về nuôi dưỡng.

Người dân địa phương rất bức xúc trước hành động này; đề nghị các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc hành vi bất hiếu, bạo lực với mẹ già của ông Võ Quốc Tuấn và bà Phạm Thị Loan.

Ngày 27/2, đại tá Nguyễn Hồng Hữu- Trưởng công an huyện Chợ Gạo cho biết, đã chỉ đạo lực lượng đến xác minh, làm rõ vụ bạo hành người cao tuổi để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).