Quốc tế

Canada áp thuế Mỹ: Mức trả đũa lên tới 50%

Hoàng Linh 26/08/2026 10:04

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Canada tiếp tục leo thang khi Ottawa công bố mức thuế trả đũa từ 15-50% đối với nhiều hàng hóa Mỹ.

Canada áp thuế trả đũa từ 15-50%

Ngày 25/8, Chính phủ Canada công bố các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Mức thuế dao động từ 15%, 25% đến 50% tùy nhóm sản phẩm.

afp__20260825__c6gk3g4__v2__highres__canadaministerstoannounceneweconomicmeasuresami.jpg
Thuế quan Mỹ - Canada leo thang sau các biện pháp trả đũa mới. Ảnh: AFP

Các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9. Đây là thời điểm Thủ tướng Canada Mark Carney từng đưa ra sau khi thuế quan 50% của Mỹ có hiệu lực ngày 22/8.

Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne cho biết, Ottawa thiết kế các mức thuế tương ứng với thuế của Mỹ.

Các lĩnh vực bị ảnh hưởng gồm thép, sản phẩm sữa và điện tử. Danh sách còn có cá tươi và đông lạnh, máy rửa bát và máy giặt.

Một số vật liệu phục vụ xây dựng đường sắt cũng nằm trong diện chịu thuế.

Gói hỗ trợ doanh nghiệp trị giá 5,4 tỷ USD

Chính phủ Canada đồng thời công bố gói hỗ trợ trị giá 5,4 tỷ USD (7,5 tỷ CAD). Khoản tiền dành cho các doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng.

Ông Champagne gọi đây là một thách thức “chưa từng có” đối với Canada. Ông khẳng định nước này sẽ đoàn kết để ứng phó.

Bộ trưởng Công nghiệp Melanie Joly kêu gọi người dân ủng hộ các doanh nghiệp trong nước. Ottawa cũng sẽ tìm kiếm thêm các đối tác thương mại mới.

Bà Joly cảnh báo Canada sẽ đáp trả nếu Mỹ tăng thuế đối với ô tô Canada lên 50%.

Thuế quan Mỹ - Canada bước vào vòng trả đũa mới

Các mức thuế mới nhất của Mỹ ảnh hưởng khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada. Con số này tương đương 5,5% kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ.

Theo kế hoạch của Ottawa, thép và nhôm Mỹ hiện chịu thuế 25% sẽ bị nâng lên 50%.

Các mặt hàng chịu thuế 25% gồm thiết bị gia dụng và sản phẩm sữa như phô mai. Một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm cũng nằm trong nhóm này.

Một nhóm nhỏ sản phẩm sẽ chịu mức thuế 15%, gồm thiết bị điện và dụng cụ.

Những mặt hàng chịu các mức thuế mới chiếm khoảng 7,3% lượng hàng Canada nhập khẩu từ Mỹ, tính theo số liệu năm 2024.

Ô tô có thể trở thành mặt trận tiếp theo

Giới phân tích cảnh báo hai nước có nguy cơ rơi vào vòng xoáy trả đũa thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể tăng gấp đôi thuế đối với ô tô Canada từ năm 2027. Mức thuế với phần linh kiện không có xuất xứ Mỹ có thể tăng từ 25% lên 50%.

Thủ hiến Ontario Doug Ford phản ứng gay gắt trước tuyên bố này. Ông cũng đe dọa áp phụ phí đối với điện xuất khẩu sang Mỹ.

Theo Oxford Economics, các mức thuế mới nâng thuế suất thực tế của Mỹ với hàng Canada từ 5,1% lên 6,9%.

Các ngành nhựa, máy móc điện, gỗ và giấy đóng góp nhiều nhất vào mức tăng này. Các nhà sản xuất tại Quebec, New Brunswick và Ontario được dự báo chịu tác động mạnh nhất.

Quan hệ thương mại hai nước thêm căng thẳng

Căng thẳng thương mại diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa hai nước đổ vỡ vào phút chót.

afp__20260822__c6aq4a7__v1__highres__canadianpmcarneyholdsapressafterfailedtradetalk.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 22/8/2026, sau khi đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ. Ông tuyên bố Canada sẽ áp thuế trả đũa đối với thép và các sản phẩm sữa của Mỹ từ ngày 8/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 22/8/2026, sau khi đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ. Ông tuyên bố Canada sẽ áp thuế trả đũa đối với thép và các sản phẩm sữa của Mỹ từ ngày 8/9.

Thủ tướng Mark Carney cho biết, phía Mỹ đã đưa ra yêu cầu hạn chế các thỏa thuận thương mại của Canada với những quốc gia khác.

Ông Carney cũng cáo buộc phía Mỹ đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận liên quan đến tiếng Pháp và văn hóa Quebec.

Tổng thống Trump bác bỏ cáo buộc này. Ông khẳng định không có ý định can thiệp vào việc người Canada sử dụng tiếng Pháp.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada hướng sang thị trường láng giềng.

Canada cũng là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ hai của Mỹ trong năm nay, sau Mexico.

Một cuộc thăm dò của Angus Reid Institute cho thấy nhiều người Canada ủng hộ quyết định rời bàn đàm phán của ông Carney. Tuy nhiên, một bộ phận người dân lo ngại về những hệ quả kinh tế.

Nguồn afp
http://doc.afp.com/C6G63T3
Copy Link
http://doc.afp.com/C6G63T3
0 0 0
x
Canada áp thuế Mỹ: Mức trả đũa lên tới 50%
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO