Canada có thể điều quân tới Ukraine
Trong khi đó, Moskva tự hỏi, liệu Ottawa có đủ lực lượng để bảo vệ biên giới của chính mình hay không.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố rằng nước này đang xem xét mọi phương án có thể và không loại trừ khả năng triển khai quân đội, sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố một “liên minh tự nguyện” mới nhằm bảo đảm vị thế của Kiev trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Moskva.
Starmer đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp tại London vào hôm 2/3, trong đó ông thừa nhận rằng, dù một số quốc gia gần như không đóng góp gì cả, thì những nước sẵn sàng tham gia cần phải hành động khẩn trương. Khi được hỏi liệu Canada có cân nhắc triển khai quân đội hay không, Trudeau khẳng định mọi kịch bản đều có thể xảy ra.
“Canada đã xem xét các cách thức có thể hỗ trợ tốt nhất, và như tôi đã nói vài ngày trước, mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc”, ông Trudeau tuyên bố, nhấn mạnh rằng Canada “là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất ngay từ đầu”.
Để minh chứng cho vai trò lãnh đạo của Canada trong việc hỗ trợ Kiev, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh một nỗ lực chung với Anh và Ba Lan, theo đó họ đã “huấn luyện quân sự cho hơn 44.000 binh sĩ Ukraine” kể từ năm 2015 – trung bình khoảng 4.400 binh sĩ mỗi năm. Ông cũng đề cập đến “gần 20 tỷ CAD” (tương đương 13,8 tỷ USD) “viện trợ nhiều mặt” cho Ukraine. Tuy nhiên, Viện Kiel của Đức ước tính tổng đóng góp của Ottawa chỉ vào khoảng 8,6 tỷ USD, khiến Canada trở thành quốc gia tài trợ lớn thứ 5, xếp sau Mỹ, Đức, Anh và Nhật Bản.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, đã đáp trả tuyên bố của ông Trudeau, đặt câu hỏi liệu Canada có đủ quân đội để bảo vệ các đường biên giới của chính mình hay không – ám chỉ câu nói đùa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.
“Vậy ai sẽ bảo vệ lãnh thổ Canada trong trường hợp Mỹ mở rộng về phía bắc? Có lẽ là những người Ukraine đã chạy sang Canada để tránh bị động viên nhập ngũ”, bà Zakharova châm biếm.
Ông Starmer nhấn mạnh vào hôm 2/3 rằng “không phải quốc gia nào cũng cảm thấy có thể đóng góp, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi yên”, đồng thời khẳng định rằng Anh “sẵn sàng hỗ trợ bằng cách triển khai binh lính trên thực địa và máy bay trên không, cùng với các nước khác”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng quân đội châu Âu chỉ được triển khai khi tình hình trên thực địa được đánh giá là đủ an toàn cho họ. Ông đề xuất một “lệnh ngừng bắn tạm thời trong một tháng trên không, trên biển và đối với cơ sở hạ tầng năng lượng” – một ý tưởng mà Moskva trước đây đã lên án là một chiêu trò của phương Tây nhằm tái trang bị và củng cố sức mạnh cho Kiev.
Moskva kiên quyết phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài vào Ukraine mà không có sự ủy quyền của Liên hợp quốc, cảnh báo rằng, họ sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng ý tưởng triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine – chủ yếu do Pháp và Anh thúc đẩy – nhằm “kích động thêm xung đột và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạ nhiệt tình hình”.