Canada sẽ trả lại các tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc

Theo Hoàng Phạm (Vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 24/8 cho biết Canada sẽ chuyển 5 tuabin khí đốt từ Montreal trở lại Đức, bất chấp những yêu cầu từ Ukraine về việc giữ lại các thiết bị này.

Theo bà Joly, quyết định được đưa ra sau yêu cầu từ Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người hiện đang thăm Canada.

“Đó là quyết định của chúng tôi. Đó chính xác là những gì Đức yêu cầu chúng tôi. Canada không muốn tạo ra bất cứ lý do nào Nga có thể sử dụng và biện minh cho việc tiếp tục vũ khí hóa dòng năng lượng của mình đến châu Âu” bà Joly nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Berlin và Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác để hoàn trả các tuabin còn lại cho đường ống Dòng chảy phương Bắc. Ảnh: Getty

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Berlin và Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác để hoàn trả các tuabin còn lại cho đường ống Dòng chảy phương Bắc. Ảnh: Getty

6 tuabin của Siemens đã được đưa tới Montreal để bảo trì trong bối cảnh Canada tuyên bố cấm vận Nga do xung đột ở Ukraine. Theo yêu cầu của Đức, Ottawa đã thông báo miễn trừ cho các tuabin vào tháng 7 và gửi trả một trong số chúng. Tuy nhiên công ty Gazprom của Nga – đơn vị vận hành đường ống Dòng chảy phương Bắc, từ chối nhận lại tuabin do các lệnh trừng phạt.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Berlin và Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác để hoàn trả 5 tuabin còn lại.

Ukraine phản đối quyết định trả lại các tuabin cho đường ống Dòng chảy phương Bắc, nói rằng điều đó sẽ không ngăn được Moscow “khủng bố” EU bằng cách giữ lại khí đốt.

Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng vọt trong tuần này, sau khi Gazprom tuyên bố sẽ dừng vận hành Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream 1) để sửa chữa trong khoảng thời gian từ 31/8 đến 2/9.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) không sử dụng tuabin của Siemens, đã được hoàn thành nhưng không thể hoạt động vì Đức từ chối cấp chứng nhận cho dự án để phản đối việc Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở miền Đông Ukraine là các quốc gia độc lập./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.