Canada thẳng thừng từ chối nhận lại rác thải nhựa từ Malaysia

Theo Mai Lâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ottawa từ chối tiếp nhận rác thải nhựa từ Kuala Lumpur vì không có bằng chứng nào cho thấy chúng có nguồn gốc từ Canada.
Canada thẳng thừng từ chối nhận lại rác thải nhựa từ Malaysia ảnh 1

Trẻ em gom phế liệu nhựa tại một bãi rác của Malaysia. Ảnh: Reuters.

"Không có kế hoạch nào cho thấy chính phủ Canada sẽ nhận số rác thải ở Malaysia", người phát ngôn Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada Gabrielle Lamontagne cho biết trong thông báo hôm 13/6. Lamontagne nói không có dấu hiệu nào cho thấy số chất thải nhựa trên có nguồn gốc từ Canada và bộ này đã liên hệ với chính phủ Malaysia để có thông tin chi tiết.

Chính phủ Malaysia hồi cuối tháng 5 tuyên bố sẽ gửi trả 3.000 tấn rác thải nhựa trở lại 14 quốc gia phát triển, trong đó Canada, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Australia và Anh. "Các nước phát triển phải có trách nhiệm với những thứ họ đã chuyển đi", Bộ trưởng Năng lượng, Công nghệ, Khoa học, Biến đổi khí hậu và Môi trường Malaysia Yeo Bee Yin nói hôm 21/5.

Bà Yeo cho biết nhiều loại phế liệu nhựa chuyển tới Malaysia vi phạm Công ước Basel - hiệp ước Liên Hợp Quốc về buôn bán và xử lý chất thải nhựa. Quốc gia Đông Nam Á này năm ngoái trở thành điểm đến hàng đầu cho rác thải nhựa sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu loại phế liệu này, làm gián đoạn dòng chảy hơn 7 triệu tấn rác nhựa mỗi năm.

Rác thải nhựa từ nước ngoài, đặc biệt là nhựa không thể tái chế, gần đây trở thành một trong những vấn đề nổi cộm ở một số quốc gia Đông Nam Á. Philippines hồi tháng 5 rút nhân viên ngoại giao từ Canada về nước khi Ottawa không chịu nhận lại hàng chục container rác thải nhựa chuyển tới quốc gia này. Chính phủ Canada sau đó nhượng bộ, chấp nhận để Philippines chuyển số rác trên bằng đường biển về cảng Canada.

Đầu tuần này, Canada công bố kế hoạch cấm một số loại nhựa sử dụng một lần như ống hút, túi, dao kéo vào đầu năm 2021 để giảm chất thải không thể tái chế và bảo vệ các đại dương.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.