Cảng cá lớn nhất Nghệ An chuẩn bị hoạt động

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, Cảng cá Quỳnh Phương (T.X Hoàng Mai) đã hoàn thiện với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng.

Thị xã Hoàng Mai có gần 900 phương tiện tàu thuyền, trong đó có khoảng hơn 400 chiếc đánh bắt xa bờ. Mỗi khi tàu thuyền của ngư dân cập bến đều gặp khó khăn trong vận chuyển, bốc dỡ hải sản xuống bờ. Nhiều phương tiện ô tô không vào cảng được do đường đê biển quá chật, ảnh hưởng đến tình hình mua, bán hải sản giữa ngư dân và thương lái.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập cảng, bốc xếp hàng hóa thủy hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 438/QĐ.UBND ngày 21/2/2011.
Dự án cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được xây dựng với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng bao gồm cầu cảng và khu vực phân loại hải sản. Ảnh: Việt Hùng
Dự án cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được xây dựng với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng bao gồm cầu cảng và khu vực phân loại hải sản. Ảnh: Việt Hùng
Công trình được khởi công đầu năm 2016; tổng kinh phí xây dựng công trình là 64,8 tỷ đồng với các hạng mục: Bến cập tàu 2 nguyên đơn hình chữ T, mỗi đơn có 50m cầu dẫn và 90m cầu tàu; Hạ tầng cảng cá đồng bộ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các công trình dịch vụ để phục vụ hậu cần nghề cá.
Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, hiện toàn bộ các hạng mục trong dự án xây dựng Cảng cá Quỳnh Phương đã hoàn thiện; Dự kiến vào giữa tháng 11/2018 công trình được bàn giao và đi vào hoạt động.
Bến cập tàu 2 nguyên đơn hình chữ T nằm trong gói dự án cảng cá Quỳnh Phương hoàn thành sử dụng cách đây gần 1 năm. Ảnh: Việt Hùng
Bến cập tàu 2 nguyên đơn hình chữ T nằm trong gói dự án cảng cá Quỳnh Phương hoàn thành sử dụng cách đây gần 1 năm. Ảnh: Việt Hùng

Ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết, công trình cảng cá sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân địa phương về cập bến, vận chuyển, phân loại hải sản được nhanh chóng; không còn tình trạng ùn tắc giao thông ngay tại bến cá như trước đây.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.