Căng thẳng giữa NATO và Nga ngày càng leo thang, Mỹ điều thêm tàu tấn công đổ bộ

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ đã điều một tàu vận tải đổ bộ tới Biển Đen để tham gia tập trận cùng các đồng minh NATO, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo hôm 8/7, giữa bối cảnh mối lo ngại về một cuộc xung đột khu vực ngày càng gia tăng.

Theo các chỉ huy, Tàu Hải quân Mỹ Yuma, một tàu vận tải viễn chinh lớp Spearhead "bắt đầu lộ trình theo hướng bắc vào Biển Đen để phối hợp cùng các đồng minh NATO và đối tác của chúng tôi". Tàu này có thể vận chuyển cả một đại đội Thủy quân Lục chiến Mỹ và được trang bị đầy đủ để triển khai máy bay và cho phép các phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Căng thẳng giữa NATO và Nga ngày càng leo thang, Mỹ điều thêm tàu tấn công đổ bộ ảnh 1
Tàu Hải quân Mỹ Yuma - một tàu vận tải viễn chinh lớp Spearhead. Ảnh: Twitter

Tàu Yuma sẽ tham gia cuộc tập trận Sea Breeze cùng với các binh lính đến từ 32 quốc gia khác nhau, trong đó có Ukraine, Anh, Pháp, Ba Lan, Georgia, Senegal, Hàn Quốc, Pakistan, Nhật Bản, Ma Rốc và một số nước khác.

Phía Nga cho rằng cuộc tập trận này tạo ra rủi ro thực sự cho những nguy cơ leo thang căng thẳng về mặt quân sự. Tháng trước, các nhà ngoại giao Nga đã kêu gọi Mỹ dừng tham gia tập trận, đồng thời nhận định "quy mô và bản chất hung hăng của cuộc tập trận Sea Breeze không giúp ích gì trong việc đối phó với những thách thức thực sự nhằm đảm bảo an ninh trong khu vực Biển Đen". Moscow cũng cho rằng các cuộc tập trận của NATO sẽ "làm tăng rủi ro về những sự cố không chủ ý".

Một người phát ngôn Hạm đội 6 của Mỹ trước đó cho biết Washington "tự hào là đối tác của Ukraine khi cùng tổ chức tập trận hải quân đa quốc gia" này.

Cuộc tập trận Sea Breeze sẽ kết thúc vào ngày 10/7. Đây là sự kiện thường niên trong những năm trước, song năm nay, cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga ngày càng leo thang. Cách đây 2 tuần, tàu chiến Anh HMS Defender và quân đội Nga đã xảy ra sự cố ngoại giao khi con tàu này đi qua vùng biển ngoài khơi Bán đảo Crimea. Nga, vốn coi khu vực này là một phần không thể thiếu trong chủ quyền lãnh thổ của mình, đã phản ứng bằng cách bắn cảnh báo và thả bom trên đường di chuyển của tàu trên nhưng Anh đã phủ nhận các động thái này và cho rằng đây là vùng biển thuộc Ukraine./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.