Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh có dấu hiệu hạ nhiệt

Những diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao ở vùng Vịnh bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong một diễn mới nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 13/6, bày tỏ hy vọng Qatar sẽ đáp ứng các đề nghị của Saudi Arabia để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

cang thang ngoai giao vung vinh co dau hieu ha nhiet hinh 1
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh minh họa: Reuters)


Ông Jubeir cho rằng, giải pháp nằm trong tay của Qatar, đồng thời cho biết, việc đóng cửa biên giới đã được dỡ bỏ để cho phép các gia đình được đoàn tụ và Saudi Arabia sẽ gửi lương thực hoặc viện trợ y tế nếu cần.      

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng có mang tính đột phá hay không sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Qatar với việc ngừng hỗ trợ chủ nghĩa cực đoan và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Nhà ngoại giao này cũng nhắc lại rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa kêu gọi Qatar ngay lập tức ngừng hỗ trợ khủng bố. Trong một động thái liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao của UAE Anwar Gargash nói rằng "chìa khóa" để giải quyết tranh chấp giữa các cường quốc Arab với Qatar là từ chối chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Cũng trong ngày 13/6, Cơ quan Hàng không dân dụng của Ai Cập cho biết, nước này sẽ cho phép các hãng hàng không, máy bay không đăng ký tại Ai Cập hoặc Qatar sử dụng không phận để đi du lịch tới Qatar.

Cụ thể lệnh cấm chỉ áp dụng đối với tất cả các hãng hàng không Qatar và máy bay đăng ký ở Qatar hạ cánh tại Ai Cập cũng như không được phép quá cảnh vào không phận nước này và ngược lại.

Cơ quan Hàng không dân dụng lưu ý rằng quyết định không bao gồm các hãng hàng không và máy bay không đăng ký tại Ai Cập, hoặc Nhà nước Qatar có nhu cầu đi qua không phận của Ai Cập. Các nhà chức trách hàng không dân dụng tại Saudi Arabia, UAE, Bahrain trước đó cũng tuyên bố tương tự.

Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao con thoi của các nước trong khu vực như Jordan, Kuwait vẫn đang diễn ra tích cực. Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng mong muốn các bên liên quan giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại để mang lại an ninh, ổn định ở khu vực vùng Vịnh.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng điều phối Saudi Arabia, UAE sẽ họp phiên đầu tiên tại Jeddah vào ngày mai (15/6) để thảo luận về những diễn biến mới của khu vực, nhất là cuộc khủng hoảng hiện nay với Qatar. Chương trình nghị sự của hội nghị sẽ đánh giá lại kết quả hợp tác chung về chính trị, quân sự, an ninh và kinh tế.

Đáng chú ý là hội nghị diễn ra khoảng 10 ngày sau cuộc khủng hoảng vùng Vịnh với những căng thẳng lớn nhất trong lịch sử của khối Hội đồng hợp tác vùng Vịnh kể từ khi  thành lập năm 1981.

Ngày 5/6, Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, UAE đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và đóng cửa các đường hàng không, đường biển và đường bộ vì cho rằng Qatar đã hỗ trợ cho các nhóm khủng bố, can thiệp công việc nội bộ của các nước trong khối. Tuy nhiên, Qatar đã bác bỏ những cáo buộc này.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.