Căng thẳng thương mại với Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc ưu tiên thị trường ASEAN

Theo Lương Tuấn - Vĩnh Hà - Bùi Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Hứa Ninh Ninh đánh giá rằng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Trung-Mỹ gia tăng, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư sang các nước ASEAN.
 Các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21. (Ảnh VGPQuang Hiếu).
Các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21 năm 2018. (Ảnh VGPQuang Hiếu).
Hội nghị bàn tròn về hợp tác ngành nghề Trung Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã diễn ra ngày 31/5 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Mục đích hội nghị lần này nhằm thực hiện nhận thức chung đã đạt được trong Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” hồi cuối tháng 4/2019, qua đó thúc đẩy hợp tác ngành nghề ASEAN-Trung Quốc, cùng ứng phó với những nhân tố bất ổn trong kinh tế thế giới hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN, Hứa Ninh Ninh cho biết tính đến hết quý 1/2019, kim ngạch thương mại hai bên đạt 137,1 tỷ USD; ASEAN đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc.

Theo ông Hứa Ninh Ninh, tính đến cuối năm 2018, tổng mức đầu tư hai chiều ASEAN-Trung Quốc đạt 205,7 tỷ USD, trong vòng 15 năm qua, tổng mức đầu tư song phương đã tăng 22 lần.

Ông cũng đánh giá rằng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Trung-Mỹ gia tăng, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư sang các nước ASEAN.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Đào Việt Anh khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động trong khu vực và trên thế giới; hợp tác ngành nghề giữa Trung Quốc và Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương phát triển lành mạnh, ổn định.

Tham tán thương mại Đào Việt Anh kiến nghị lãnh đạo các hiệp hội thương mại của Trung Quốc cần tích cực phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường tổ chức các doanh nghiệp thành viên sang Việt Nam tham quan, khảo sát, trao đổi, xây dựng quan hệ hợp tác với các hiệp hội tương ứng của phía Việt Nam, đồng thời qua đó tạo nhiều cơ hội kết nối hợp tác, kinh doanh hơn cho doanh nghiệp của hai nước.

Bên cạnh đó, hội nghị bàn tròn lần này có một số điểm sáng như: nội dung được kết hợp chặt chẽ với nhu cầu thực tế.

Tại hội nghị, hơn 20 lãnh đạo các hiệp hội thương mại mang tính toàn quốc của Trung Quốc đã tiến hành đối thoại cùng tham tán thương mại các nước ASEAN tại Trung Quốc, qua đó cùng phân tích, trao đổi về việc thông qua hợp tác ngành nghề để thúc đẩy sự phát triển mới trong đầu tư, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN; hội nghị đã đạt nhiều nhận thức chung liên quan đến lĩnh vực hợp tác.

Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN và Hội liên hiệp Doanh nghiệp điện lực Trung Quốc, Hội liên hiệp Vật liệu xây dựng Trung Quốc, Hiệp hội Khoáng sản Trung Quốc, Hiệp hội Máy móc cơ giới nông nghiệp Trung Quốc, Hiệp hội Công nghiệp cơ giới thông dụng Trung Quốc, Hiệp hội Công nghiệp thực phẩm sạch Trung Quốc, Hiệp hội Chế biến và phân phối thủy sản Trung Quốc đã cùng ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác phát triển mới về hợp tác ngành nghề Trung Quốc-ASEAN;” tạo điều kiện cho việc tìm kiếm những cơ hội hợp tác, kinh doanh mới.

Tham tán thương mại các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Philippines, Myanmar đã lần lượt giới thiệu tình hình kinh tế, nhu cầu phát triển, môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác thương mại tại mỗi nước.

Các đại biểu Trung Quốc tham dự hội nghị cũng thống nhất cho rằng đây chính là những thông tin hết sức cần thiết cho việc doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành đầu tư, phát triển tại các nước ASEAN.

Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đều tin tưởng hợp tác ngành nghề ASEAN-Trung Quốc sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư thuận lợi, hiệu quả sang các nước ASEAN, qua đó nâng cao khả năng bổ sung ưu thế so sánh lẫn nhau giữa doanh nghiệp hai bên.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.