Căng thẳng vùng Vịnh: Các nước Arab chờ đợi gì từ Qatar?

Các nước Arab khẳng định, không có ý định 'thay đổi chế độ” ở Qatar mà chỉ muốn Qatar “thay đổi cách hành xử cho phù hợp'.

Qatar- “con ngựa thành Trojan” trong thế giới Arab

AP dẫn lời Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash hồi cuối tuần qua nhấn mạnh, việc các nước Arab cô lập Qatar với lý do Qatar bảo trợ khủng bố không phải là nhằm buộc Hoàng gia Qatar phải thoái vị. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh, các nước Arab sẵn sàng “chơi rắn hơn” với Qatar nếu nước này từ chối “yêu sách 13 điểm” của các nước Arab.

cang thang vung vinh cac nuoc arab cho doi gi tu qatar hinh 1
Ảnh minh họa: AP

Ngoại trưởng Anwar Gargash nhấn mạnh, 6 nước vùng Vịnh và Qatar đang rơi vào khủng hoảng ngoại giao và mô tả Qatar là “con ngựa thành Trojan” phá vỡ mối quan hệ khăng khít của nhóm các Hoàng gia Arab. Chính vì thế, Qatar đáng bị cô lập trong thời gian dài nếu không chấp thuận “đầu hàng”.

“Chúng tôi không muốn tiếp tục làm leo thang căng thẳng, chính vì thế, chúng tôi chọn cách “đường ai nấy đi” [ám chỉ việc đẩy Qatar ra khỏi nhóm-ND]. Thật khó để duy trì một cộng đồng chung trong khi một trong số các thành viên lại tích cực ủng hộ các quan điểm cực đoan và khủng bố”, Ngoại trưởng Anwar Gargash nói.

Trước đó, các nước Arab đã gửi “yêu sách 13 điểm” sang Qatar và nhấn mạnh, Qatar chỉ có 10 ngày để thực thi những yêu sách này. Các nước Arab cũng đe dọa rằng, nếu Qatar không chịu “khuất phục” họ sẽ tiếp tục cô lập Qatar cả đường bộ, đường không và đường biển vô thời hạn và gia tăng áp lực về kinh tế với Qatar.

Đáp lại, Qatar cho biết, họ đang xem xét yêu sách của các nước Arab như đóng cửa chi nhánh của kênh truyền hình Al-Jazeera tại Qatar và cắt đứt quan hệ với các nhóm phiến quân Hồi giáo như nhóm Anh em Hồi giáo. Tuy nhiên, Qatar cũng cứng rắn tuyên bố sẽ không có chuyện thương lượng trong khi nước này vẫn đang bị bao vây.

Căng thẳng nhưng vẫn có lối thoát

Dù các nước Arab đều lên tiếng khẳng định, “yêu sách 13 điểm” của họ là “tối hậu thư” gửi đến Qatar, Ngoại trưởng UAE Gargash thận trọng tuyên bố, các nước Arab vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Qatar thông qua nước trung gian Kuwait.

“Công việc của nước trung gian là lắng nghe quan điểm của các bên và tìm ra những tiếng nói chung cũng như các giải pháp mà các bên đều có thể thực hiện được”, Ngoại trưởng Gargash nhấn mạnh.

Bản thân Qatar đã lên tiếng phủ nhận việc bảo trợ cho các nhóm cực đoan hay quyên tiền cho lũ khủng bố. Tuy nhiên, nước này cũng thừa nhận cho phép các thành viên của một số nhóm phiến quân như Hamas được sinh sống tại Qatar.

Dù vậy, nhiều nước Arab vẫn nghi ngờ tuyên bố của phía Qatar. Các nước này cho rằng, chi nhánh của kênh truyền hình Al-Jazeera mở tại Qatar là nhằm che chở cho các tổ chức khủng bố như Anh em Hồi giáo hay Al-Qaeda và chính kênh này đã trở thành “loa phát ngôn” cho chúng.

Đáp lại, phía Qatar khẳng định, yêu sách của các nước Arab là khó có thể chấp nhận được. Quan chức phụ trách truyền thông của Qatar Sheikh Saif Al-Thani nhấn mạnh: “Yêu sách của các nước Arab một lần nữa cho thấy tuyên bố ban đầu của Qatar rằng việc các nước Arab cô lập Qatar là phi pháp và không liên quan gì đến cuộc chiến chống khủng bố. Các nước Arab cố tình cô lập Qatar nhằm giới hạn chủ quyền của Qatar cũng như kiểm soát chính sách ngoại giao của chúng tôi”.

Các nước Arab ra yêu sách gì với Qatar?

Theo giới chức UAE, “yêu sách 13 điểm”mà các nước Arab gửi cho Qatar vốn là thông tin mật. UAE cũng lên tiếng cáo buộc Qatar cố tình rò rỉ bản yêu sách này và khẳng định điều này cho thấy sự “thiếu thiện chí” cải thiện tình hình của Qatar.

Ngoài những yêu sách đã được rất nhiều các hãng tin lớn trên thế giới đề cập, bản “yêu sách 13 điểm”mà các nước Arab gửi cho Qatar còn có những yêu cầu khác như sau:

-         Hạn chế quan hệ ngoại giao và thương mại với Iran

-         Ngừng ngay việc chi tiền cho các hãng tin như Arabi21, Al-Araby Al-Jadeed và Middle East Eye

-         Bàn giao cho các nước Arab những “tên khủng bố” và các cá nhân đang bị các nước này truy nã

-         Ngừng việc cung cấp tài chính hoặc nhân lực cho các tổ chức bị các nước phương Tây liệt vào danh sách khủng bố

-         Chi một khoản tiền chưa xác định nhằm “hàn gắn lại quan hệ”

-         Ngừng mọi liên lạc với các phe phái đối lập tại các nước Arab nói trên./.

Theo VOV

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.