Cảnh báo của Triều Tiên về “phương thức mới” chỉ là lối nói khoa trương

Lan Hạ (Theo Yonhap )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 2/1, Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc ông có thể tìm kiếm “một phương thức mới” nếu Mỹ kiên quyết duy trì trừng phạt dường như chỉ là một “lối nói khoa trương” chứ không phải lời đe dọa quay lại chính sách mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong bài phát biểu nhân dịp Năm mới ngày 1/1, ông Kim Jong-un tuyên bố, ông cam kết hoàn tất mục tiêu phi hạt nhân hóa và sẵn sàng gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng có thể “buộc phải tìm ra một phương thức mới” nếu Washington “kiên quyết áp đặt trừng phạt và sức ép”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có bài phát biểu Năm mới. Ảnh: Yonhap
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có bài phát biểu Năm mới. Ảnh: Yonhap
Trong khi một số nhà phân tích diễn giải tuyên bố trên là lời đe dọa quay trở lại chính sách phát triển vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, thì viện nghiên cứu của Hàn Quốc bác bỏ nhận định này.

Viện này nhận xét: “Thật khó để coi tuyên bố tìm ra một cách thức mới có nghĩa là quay trở lại chính sách "Song tiến", tức là khuyến khích phát triển kinh tế song song với theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không thay đổi lập trường. Về cơ bản, đây là những cách thức cũ chứ không phải mới”.

Viện này cho hay đây dường như là một tuyên bố mang tính “khoa trương”, tức là Triều Tiên sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Mỹ và không thực thi thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump hồi tháng 6 năm ngoái, trừ khi Mỹ có những bước đi tương xứng đổi lấy các biện pháp phi hạt nhân hóa.

Theo Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, bài phát biểu của ông Kim Jong-un chủ yếu tập trung vào mục đích đối thoại và hợp tác. Viện này nhấn mạnh: “Nếu Mỹ phản ứng tích cực, có nhiều khả năng đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington sẽ được nối lại và cuộc gặp thượng đỉnh Triều - Mỹ lần thứ hai sẽ diễn ra ngay đầu năm nay”. 

Viện này kết luận: “Nếu đàm phán Triều - Mỹ có kết quả tích cực trong Quý I/2019, thì chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể là cơ hội để tuyên bố hợp tác kinh tế liên Triều được nối lại”./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.