Cảnh báo động đất nhầm gây hoảng loạn ở Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Cảnh báo nhầm về 1 trận động đất lớn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 1/8 đã gây hoảng loạn đối với người dân địa phương và khiến một số cơ quan vận tải đường sắt phải tạm dừng.

Cảnh báo về trận động đất mạnh 9,1 độ richte sẽ xảy ra tại Tokyo vào ngày 1/8 được thông báo bởi ứng dụng Yurekuru. Ảnh: AFP.
Cảnh báo về trận động đất mạnh 9,1 độ richte sẽ xảy ra tại Tokyo vào ngày 1/8 được thông báo bởi ứng dụng Yurekuru. Ảnh: AFP.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo vào lúc 17h ngày 1/8 (giờ địa phương) về 1 trận động đất có cường độ 9,1 độ richte sẽ xảy ra tại Tokyo. Thông báo đó đã bị hủy chỉ sau vài giây, nhưng không đủ để ngăn chặn việc ứng dụng Yurekuru truyền đi cảnh báo trên.

Ứng dụng Yurekuru là ứng dụng phổ biến tại Nhật Bản dùng để cảnh báo các thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra, đặc biệt là động đất. Hiện có ít nhất 5 triệu người đã tải ứng dụng này về điện thoại của mình.

1 người Nhật Bản kể lại "Khi tôi nhìn thấy dòng tin nhắn cảnh báo của ứng dụng Yurekuru, tôi đã sẵn sàng cho việc ra đi. Ừ thì cảnh báo đó là giả, nhưng nó đã đủ làm tôi khiếp vía."

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết lý do cảnh báo nhầm là vì máy ghi địa chấn - công cụ dùng để theo dõi động đất đã bị sét đánh.

Một số cơ quan cung cấp dịch vụ vận tải đường sắt tại Tokyo đã phải đóng cửa tạm thời sau báo động giả trên.

Nhật Bản là một trong những nước dễ bị động đất trên thế giới do nằm ở điểm giao cắt 4 mảng kiến tạo địa chất. Một trận động đất mạnh 9 độ richte đã diễn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản vào tháng 3/2011 gây ra thảm họa sóng thần khiến hơn 18.000 người thiệt mạng và làm thiệt hại nghiêm trọng 3 lò phản ứng hạt nhân.

Thanh Hiền

(Theo Guardian)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.