An ninh - Trật tự

Cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo tinh vi lợi dụng lòng tin phật tử đang bùng phát

Quốc Duẩn03/06/2025 12:09

Công an tỉnh Hà Nam đã phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới trên mạng xã hội. Các đối tượng đang lợi dụng lòng tin của người dân vào tôn giáo để kêu gọi quyên góp khắc phục hậu quả vụ cháy chùa Phật Quang

Cụ thể, các đối tượng này lập ra các fanpage giả mạo mang tên "chùa Phật Quang" với địa chỉ tại thôn Dư Nhân, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, sau đó đăng thông tin kêu gọi phật tử trên cả nước đóng góp tài chính để hỗ trợ trùng tu ngôi chùa bị cháy vào ngày 20/01/2024.

Họ hướng dẫn chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng mang tên TRAN THANH TRUC, số tài khoản 0110699914, tại VIKKI Bank, thực chất là Đông Á Bank.

Công an phát cảnh báo quan trọng tới phật tử và người dân cả nước - ảnh 1
Hình 1: Fanpage “CHÙA PHẬT QUANG” chính thức có 16.000 lượt thích và 17.000 người theo dõi
Công an phát cảnh báo quan trọng tới phật tử và người dân cả nước - ảnh 2
Hình 2: Fanpage “CHÙA PHẬT QUANG” giả mạo có 13.000 lượt thích và 14.000 người theo dõi

Cơ quan chức năng kiểm tra lịch sử hoạt động cho thấy, các fanpage này đã nhiều lần thay đổi tên gọi và thường xuyên dùng quảng cáo trả phí để tăng lượt tiếp cận.

Nội dung chủ yếu xoay quanh lời kêu gọi từ thiện nhằm tạo lòng tin và khiến người dùng mạng xã hội chuyển tiền. Công an tỉnh Hà Nam xác định đây là hành vi giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ ở Hà Nam, hình thức tương tự cũng xuất hiện ở Bắc Giang. Sau vụ cháy chùa làng Vẽ, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang vào ngày 10/2, một số cá nhân đã giả mạo sư trụ trì, đăng ảnh hiện trường cháy kèm lời kêu gọi đóng góp trùng tu.

Các trang này nhanh chóng thu hút sự chú ý và kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Một fanpage điển hình là "13 hạnh đầu đà", đăng bài kêu gọi sửa chùa làng Vẽ, cung cấp số tài khoản Nguyễn Thành Luân, số tài khoản 19074094467017.

Công an phát cảnh báo quan trọng tới phật tử và người dân cả nước - ảnh 3
Trang facebook tên “13 Hạnh Đầu Đà” đăng tải thông tin kêu gọi phát tâm tu sửa chùa nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Việc dùng ảnh thật và giả danh người có uy tín trong giới tôn giáo đã khiến nhiều người tin tưởng và gửi tiền.

Sư trụ trì chùa làng Vẽ khẳng định nhà chùa không dùng mạng xã hội và không kêu gọi quyên góp trực tuyến. Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo cộng đồng, đặc biệt là tín đồ Phật giáo và cán bộ, công chức, cần cảnh giác với nội dung giả mạo trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan quyên góp, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo tinh vi lợi dụng lòng tin phật tử đang bùng phát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO