Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở Thanh Hóa và Nghệ An

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hôm nay, thời tiết từ Thanh Hóa đến Nghệ An được dự báo phía Bắc có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hôm qua, ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Một số nơi mưa lớn hơn như Kỳ Tân (Thanh Hóa) 51mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 57,6mm, Tân Kỳ (Nghệ An) 53.6mm, Yên Thành (Nghệ An) 47.4mm, Nam Thanh (Nghệ An) 46.6mm, Mỹ Sơn (Nghệ An) 71,4mm.

Cảnh báo: Hôm nay khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Cụ thể ở các huyện Như Xuân, Bá Thước (Thanh Hóa), Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông, Yên Thành (Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Hôm qua, ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh minh họa
Hôm qua, ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh minh họa
Nhiệt độ ngày 8/7/2018 các vùng trên cả nước: 
Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Lai Châu có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 68-99%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 65-99% 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97% 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông; Phía Nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-96% 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ; phía nam 33-36 độ, có nơi trên 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-94% 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-98% 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98% 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH SƠN LA, HÀ GIANG, CAO BẰNG, ĐIỆN BIÊN
Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, ảnh định vị sét cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên. Lượng mưa đo được trong 1 giờ qua (từ 22h30 đến 23h30/07/07) ở KT Mường La (Sơn La): 29mm, Mường Lói (Điện Biên): 11mm.
Dự báo trong 3-6 giờ tới các khu vực trên tiếp tục có mưa. Lượng mưa khu vực Sơn La đạt 30-60mm, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên lượng mưa đạt 20-40mm.
Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai (Sơn La); Mường Ảng (Điện Biên); Hoàng Su Phì, Yên Minh (Hà Giang); Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.