Cảnh báo: Miền Trung tiếp tục mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Sáng sớm nay, ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to đến rất to. Cảnh báo trong 6-12 giờ tới, ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Tối qua và sáng sớm nay (20/11), ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to đến rất to như trạm Cam Chính (Quảng Trị) 75mm, Tà Long (Quảng Trị) 46mm, Cầu Truồi (Thừa Thiên Huế) 105mm, hồ chứa nước Khe Ngang 73mm, Tà Lương 77mm. 

Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. 

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đặc biệt: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Quảng Trị: Hướng Hóa, Đăkrông; Thừa Thiên Huế:Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở các huyện: Quảng Trị: Triệu Phong, Hải Lăng, TP. Đông Hà; Thừa Thiên Huế: Hương Trà, Phú Vang, Tp. Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Diễn biến lũ 

Hiện nay, lũ trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), sông Bồ, sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang dao động ở mức đỉnh; sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông ĐắkBla (Kon Tum) đang lên. Mực nước lúc 4 giờ ngày 20/11 trên các sông như sau: 

   - Sông Bồ tại Phú Ốc 4,05m, dưới BĐ3 0,45m; 
   - Sông Hương tại Kim Long 2,34m, trên BĐ2 0,34m; 
   - Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,76m, dưới BĐ2 0,24m; 
   - Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5,34m, trên BĐ2 0,34m; 
   - Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,58m, ở mức BĐ2; 
   - Sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa 7,08m, ở mức BĐ2; 
   - Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 9,13m, dưới BĐ3 0,37m. 

2. Dự báo lũ 

Trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh ở mức 8,0m, ở mức BĐ2; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt đỉnh ở mức 5,5m, trên BĐ2 0,5m; sông Kôn tại Thạnh Hòa đạt đỉnh ở mức 7,2m; trên BĐ2 0,2m, sau xuống; sông Thu Bồn tiếp tục lên.

Trong 6-12 tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 2,3m, trên BĐ1 0,3m, sau xuống; sông Bồ, sông Hương dao động theo sự điều tiết của hồ thủy điện; các sông khác xuống dần. Mực nước trên các sông như sau: 

   - Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,5m, trên BĐ2 0,5m; 
   - Sông Hương tại Kim Long ở mức 1,6m, dưới BĐ2 0,4m; 
   - Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,7m, dưới BĐ2 0,3m; 
   - Sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 6,7m, dưới BĐ2 0,3m; 
   - Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng xuống mức 7,5m, mức BĐ1; 
   - Các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum dao động ở mức BĐ1. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên. 

Hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, lưu lượng về các hồ vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.