Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An chỉ cao nửa mét

(Baonghean.vn)- Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An sẽ nở rộ. Đặc biệt, hoa chỉ cao tối đa nửa mét để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách.  

Hoa hướng dương chuẩn bị nở khoảng một tuần nữa
Hoa hướng dương chuẩn bị nở khoảng một tuần nữa. Ảnh: Minh Thái

Theo thông tin từ Công ty CPTP sữa TH, cánh đồng hoa hướng dương của công ty ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) sẽ nở rộ sau 10 ngày nữa, tức vào dịp Tết dương lịch, kéo dài trong nhiều tháng. Hiện nay, đã có rất nhiều bạn trẻ tìm đến để tìm hiểu về cánh đồng hoa.

Điểm đặc biệt năm nay là cây thấp hơn so với mọi năm khoảng 30 đến 40cm, cây cao tối đa khoảng nửa mét nên người dùng không phải mượn thang chụp ảnh thậm chí phải ngối xuống nếu muốn chụp cùng hoa. Các bạn trẻ nói đồng hoa hướng dương năm nay "dành cho những người lùn".

Những bông hoa đầu tiên đã nở ở Nghĩa Đàn
Những bông hoa đầu tiên đã nở ở Nghĩa Đàn. Ảnh: M.T

Hoa hướng dương bén duyên trên đất Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn từ nhiều năm qua, đến nay đã trở thành loài hoa đẹp, đặc trưng của vùng đất này.  Năm nay, cánh đồng hoa có diện tích khoảng 60ha. Các công nhân của Công ty CPTP Sữa TH đang tích cực làm cỏ, chăm sóc cây để cây hoa có thể đơm bông đúng thời điểm. Chị Tạ Thị Phúc - Đội trưởng phụ trách Nông nghiệp, Công ty CPTP Sữa TH cho biết: Hiện nay chúng tôi đang tích cực cho công nhân chăm sóc cây để cây cho bông to và đẹp nhất.

Một số đoàn khách đã đến chụp ảnh ở đồng hoa hướng dương
Một số đoàn khách đã đến chụp ảnh ở đồng hoa hướng dương. Ảnh: M.T


                                      Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.