Kinh tế

Cánh đồng mía xanh ngút ngàn ở Tân Kỳ

Xuân Hoàng 19/08/2024 12:53

Tân Kỳ được biết đến là địa phương có nhiều diện tích mía nguyên liệu. Những cánh đồng mía xanh ngắt trải rộng trông thật đẹp mắt.

bna_mia1.jpg
Tân Kỳ là huyện miền núi, nhưng có diện tích đất màu phù hợp trồng các loại cây nông nghiệp hàng năm khá nhiều, trong đó mía nguyên liệu là cây trồng chủ lực. Hàng năm, cùng với các chính sách hỗ trợ của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con, người dân huyện Tân Kỳ đầu tư mở rộng diện tích mía, trong đó nhiều nhất là các xã vùng trong: Giai Xuân, Tân Hợp, Tân Xuân, Tiên Kỳ, Đồng Văn, Tân Phú... Trong ảnh: Một góc của cánh đồng mía dưới chân những ngọn núi ở xã Tân Hợp. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_mia5.jpg
Những năm qua, huyện Tân Kỳ chú trọng phát triển hệ thống giao thông các trục chính và giao thông vùng nguyên liệu mía, tạo điều kiện cho người dân bám cây mía. Ảnh: Xuân Hoàng
mia 2
Một cánh đồng mía trải rộng như tấm thảm xanh trên địa bàn xã Giai Xuân. Ảnh: Xuân Hoàng
mia 4
Hàng năm, diện tích mía của huyện Tân Kỳ luôn duy trì trên dưới 5.000 ha. Trong đó, có 1.500 ha được trồng tập trung, áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất đến trồng, chăm sóc và thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_mia8.jpg
Hiện nay, mía nguyên liệu ở Tân Kỳ đang giai đoạn vươn lóng, phát triển độ cao. Để cây mía đạt chất lượng tốt, bà con nông dân ra đồng lột hết lá già, nhằm giảm sâu bệnh gây hại và cây mía được hấp thụ nhiều ánh sáng, nâng cao độ đường. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_mia9.jpg
Nâng cao năng suất và chất lượng mía luôn được phía nhà máy và huyện quan tâm. Do đó, việc đưa giống mía mới vào trồng được quan tâm hàng đầu đối với vùng mía nguyên liệu. Hiện nay có 2 giống mía mới được đưa vào trồng phổ biến ở Tân Kỳ là LK92-11 và K3. Năng suất đối với vùng mía trồng tập trung, áp dụng cơ giới hóa đạt 80 tấn/ha, cá biệt có những vùng đạt 120 tấn/ha. Ảnh: Xuân Hoàng
những ruộng mía trồng muộn, bà con tích cực chăm sóc để đạt năng suất cao
Ngoài diện tích mía đang vươn lóng là chủ yếu, còn có những diện tích mía do trồng muộn nên bà con tích cực chăm sóc để đạt năng suất cao. Mùa hè năm nay thời tiết có mưa nhiều, nắng nóng không khốc liệt như các năm trước, nên vùng mía nguyên liệu ở Tân Kỳ phát triển xanh tốt. Trong 3 năm nay, giá mía nguyên liệu được phía nhà máy thu mua với giá cao, nên người trồng mía Tân Kỳ chú trọng đầu tư hợp lý hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
mia 10
Không những khâu làm đất, trồng và thu hoạch bằng cơ giới hóa, vùng mía nguyên liệu huyện Tân Kỳ còn áp dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc trừ sâu phòng trừ sâu bệnh hại. Theo Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, hàng năm có khoảng gần 3.000ha mía được phun thuốc trừ sâu bằng thiết bị bay không người lái, nhằm giảm chi phí cho người trồng mía và diệt trừ sâu hại đồng bộ, hiệu quả hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Mới nhất
x
x
Cánh đồng mía xanh ngút ngàn ở Tân Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO