Cảnh giác với 'bẫy' việc nhẹ lương cao
Những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, “không cần kinh nghiệm”, “đi làm ngay” vẫn đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng như chiếc “mồi nhử” đầy nguy hiểm. Thực tế cho thấy, phía sau những lời hứa hấp dẫn là các hệ lụy nghiêm trọng: Từ bị bóc lột sức lao động, cưỡng bức tham gia hoạt động phi pháp đến nguy cơ trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người xuyên biên giới.
Những chiếc “bẫy” tuyển dụng hấp dẫn
Dù đã được lực lượng chức năng cảnh báo nhiều lần, song không ít người vẫn rơi vào “ma trận” tuyển dụng trá hình trên mạng xã hội. Các thông tin tuyển dụng thường được dựng lên rất hấp dẫn: Công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm; thậm chí bao ăn ở, hỗ trợ chi phí đi lại và có thể đi làm ngay. Do vậy, dù là chiêu trò không mới nhưng vẫn có khá nhiều người "sập bẫy", trong đó có không ít thanh thiếu niên.
.jpg)
Điển hình, ngày 15/4/2026, anh N.N.C (trú thôn Lạng Sơn 2) đã trình báo Công an xã Yên Xuân về việc con gái là N.A.T (sinh năm 2011) bất ngờ rời khỏi nhà. Qua xác minh ban đầu, em T. bị một đối tượng lạ trên mạng xã hội liên hệ, dụ dỗ ra Bắc Ninh làm việc với mức lương “trong mơ”.
Nhận định đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo có tổ chức, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng xác định em T. đang ở trên xe khách tuyến Con Cuông – Hà Nội. Nhờ sự can thiệp kịp thời, em đã được đưa trở về an toàn, tránh khỏi nguy cơ rơi vào bẫy lừa đảo.
.jpg)
Đây không phải là trường hợp cá biệt, trước đó, vào tháng 9/2025, anh Đ.T.T (trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) trình báo với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An về việc con trai là Đ.T.K (16 tuổi, học lớp 10) bị một số đối tượng không rõ lai lịch lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia. Lúc trình báo, gia đình cho biết em K. đang trên xe khách thuộc địa phận tỉnh Nghệ An chạy hướng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
Ngay lập tức, Công an xã Hưng Nguyên đã phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu chặn chiếc xe khách nêu trên khi xe chạy qua địa phận xã Hưng Nguyên (Nghệ An), đưa em K. xuống xe an toàn và bàn giao cho gia đình.

Theo cơ quan Công an, các thủ đoạn của tội phạm thường đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, không cần học nghề của một bộ phận người lao động. Khi đã rơi vào bẫy, nạn nhân không chỉ đối mặt với nguy cơ bị bóc lột sức lao động mà còn có thể bị ép tham gia vào các hoạt động phi pháp, thậm chí bị mua bán ra nước ngoài.
Thực tế điều tra cho thấy, nhiều vụ án mua bán người được “ngụy trang” dưới chiêu bài tuyển dụng việc làm. Một trong những vụ việc điển hình là đường dây do Vi Thị Lan (SN 1994), Lô Thị Vuông (SN 1993) và Lô Thị Nhâm (SN 2004) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới lừa bán 13 nạn nhân tại các xã miền Tây xứ Nghệ vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.
.jpeg)
Theo đó, lợi dụng việc từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, Vi Thị Lan (trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (quê gốc tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An) thiết lập quan hệ với các “ông chủ” tại khu vực Tam Giác Vàng – nơi tập trung nhiều tổ chức lừa đảo trực tuyến. Khi nắm được nhu cầu tuyển “lao động” từ các công ty này, Lan đã móc nối với một đối tượng khác có mối quan hệ họ hàng với mình là Lô Thị Vuông - trú xã Nga My để tìm kiếm “nguồn” hàng.
Những người bị nhắm đến chủ yếu là thanh niên không có việc làm ổn định. Với lời hứa mức lương từ 15 - 18 triệu đồng/tháng, kèm theo chi phí đi lại và ăn ở được lo toàn bộ, các đối tượng đã khiến nhiều người nhẹ dạ tin tưởng.
Sau khi lừa được các nạn nhân qua biên giới, chúng bàn giao cho các nhóm người nước ngoài, ép làm việc tại các “trung tâm lừa đảo” do người nước ngoài làm chủ. Nếu muốn trở về, nạn nhân buộc phải nộp khoản tiền chuộc lớn.
Đáng lo ngại hơn, một số bị hại sau đó đã bị Lan và Vuông dụ dỗ trực tiếp tham gia lừa bán các nạn nhân khác, trở thành “mắt xích” trong chính đường dây tội phạm.
Điển hình như đối tượng Lô Thị Nhâm, có hộ khẩu thường trú tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An (trú tại phường An Dương, thành phố Hải Phòng) từ vai trò nạn nhân đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người, lừa bán một số bị hại qua bên kia biên giới.

Với phương thức hoạt động tinh vi, đường dây này đã lừa bán 13 nạn nhân trước khi bị triệt phá. Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng, đồng thời giải cứu thành công các nạn nhân.
Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phá vụ án khác do đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998), trú tại xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Sang đã lừa bán 16 người sang khu vực Tam Giác Vàng tại Lào với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”. Tại đây, các nạn nhân bị ép làm việc tới 17 giờ mỗi ngày, giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo qua mạng; nếu không đạt “chỉ tiêu” sẽ bị đánh đập, chích điện và không được trả lương.
.jpg)
Theo Bộ Công an, các đối tượng tội phạm hiện nay không chỉ dừng lại ở việc đăng tin tuyển dụng giả mà còn xây dựng cả hệ thống “vỏ bọc” tinh vi. Chúng tạo lập các trang web, tài khoản mạng xã hội với giao diện giống doanh nghiệp thật, đăng tải hình ảnh, giấy tờ giả mạo để tạo lòng tin.
Một số trường hợp, đối tượng còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, đặc biệt là những người đang nợ nần, để ép buộc họ ra nước ngoài làm việc “trả nợ”. Khi đã bị kiểm soát, nạn nhân gần như không có cơ hội thoát thân.

Đáng chú ý, các đối tượng thường không cung cấp địa chỉ làm việc cụ thể, hoặc chỉ đưa ra thông tin mập mờ. Khi đã tạo được niềm tin, chúng nhanh chóng sắp xếp gặp mặt, đưa nạn nhân rời khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình.
Những thủ đoạn này ngày càng được “nâng cấp”, đặc biệt trên không gian mạng - nơi việc xác minh thông tin trở nên khó khăn hơn. Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên - những người sử dụng mạng xã hội thường xuyên và phụ nữ ở khu vực nông thôn, miền núi - trở thành nhóm đối tượng dễ bị tác động nhất.
Nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình
Thực tế cho thấy, không có công việc nào “nhẹ nhàng” nhưng lại mang lại thu nhập cao mà không đòi hỏi trình độ, kỹ năng hoặc giấy tờ hợp pháp. Do đó, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng quá hấp dẫn. Trước khi quyết định nhận việc, cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, địa chỉ làm việc, hợp đồng lao động. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho người lạ qua mạng.
Đối với phụ huynh, việc quản lý, theo dõi hoạt động của con em trên mạng xã hội là rất cần thiết. Cần thường xuyên trao đổi, định hướng, trang bị kỹ năng để các em nhận diện được các nguy cơ tiềm ẩn. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Trước tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 4254/UBND-NC ngày 22/4/2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo, trong đó có chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.
Theo đó, các địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình, cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao nhận thức.
Đáng chú ý, ngành Giáo dục được giao nhiệm vụ nghiên cứu đưa nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện lừa đảo vào chương trình giảng dạy. Đây được xem là giải pháp lâu dài nhằm tạo “lá chắn” cho thế hệ trẻ trước những cạm bẫy trên không gian mạng.
.jpeg)
Những vụ việc đã xảy ra trong thực tế cho thấy phía sau những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” có thể là cả một đường dây tội phạm tinh vi. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, danh dự, thậm chí tính mạng của nạn nhân.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, mỗi người dân cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ. Sự tỉnh táo, cảnh giác và hiểu biết của mỗi người chính là “tấm khiên” vững chắc không chỉ giúp bản thân tránh được rủi ro trước mọi cạm bẫy mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi phạm tội, bảo vệ an ninh trật tự xã hội.


