Ngày làm việc đầu năm ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết 27/1 (mồng 6  tháng Giêng ÂL), tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An nhộn nhịp người dân đến làm thủ tục hành chính. Người dân được tạo điều kiện tối đa để giao dịch. Tuy nhiên, bên ngoài trung tâm, vẫn còn cảnh lộn xộn.
Phía ngoài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sáng 27/1 (tức mồng 6 Tết). Ảnh: Nguyên Nguyên

Phía ngoài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sáng 27/1 (tức mồng 6 Tết). Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân đăng ký thứ tự làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân đăng ký thứ tự làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Mọi giấy tờ cần photocopy đều được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện miễn phí cho người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Mọi giấy tờ cần photocopy đều được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện miễn phí cho người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ các sở, ngành trực làm thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo lãnh đạo trung tâm, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ đại diện 21 sở, ngành của tỉnh có mặt đúng giờ phục vụ người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ các sở, ngành trực làm thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo lãnh đạo trung tâm, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ đại diện 21 sở, ngành của tỉnh có mặt đúng giờ phục vụ người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Lĩnh vực cấp đổi Giấy phép lái xe và các thủ tục tư pháp có rất nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Lĩnh vực cấp đổi Giấy phép lái xe và các thủ tục tư pháp có rất nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Người dân làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sáng mồng 6 Tết. Ảnh: Nguyên Nguyên

Người dân làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sáng mồng 6 Tết. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ các sở, ngành trao đổi các vấn đề liên quan để giải quyết tốt thủ tục cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ các sở, ngành trao đổi các vấn đề liên quan để giải quyết tốt thủ tục cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Khu vực người dân đóng phí dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Khu vực người dân đóng phí dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ trung tâm hướng dẫn người dân đến các bàn làm thủ tục hành chính sau khi nhận số thứ tự. Theo dự tính ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đón khoảng 900 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cán bộ trung tâm hướng dẫn người dân đến các bàn làm thủ tục hành chính sau khi nhận số thứ tự. Theo dự tính ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đón khoảng 900 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Mặc dù mọi người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đều được hướng dẫn chu đáo. Tuy nhiên, ở phía ngoài trung tâm, vẫn còn cảnh lộn xộn khi nhiều người không có trách nhiệm vẫn đứng vẫy tay, chèo kéo người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Mặc dù mọi người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đều được hướng dẫn chu đáo. Tuy nhiên, ở phía ngoài trung tâm, vẫn còn cảnh lộn xộn khi nhiều người không có trách nhiệm vẫn đứng vẫy tay, chèo kéo người dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Theo ông Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: "Những người người này đến trước cổng trung tâm từ rất sớm. Họ chủ yếu là làm xe ôm để chở người dân đi làm Giấy khám sức khỏe hoặc cần công chứng giấy tờ. Họ hoàn toàn không có liên hệ với cán bộ phía trong Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh". Ảnh: Nguyên Nguyên

Theo ông Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: "Những người người này đến trước cổng trung tâm từ rất sớm. Họ chủ yếu là làm xe ôm để chở người dân đi làm Giấy khám sức khỏe hoặc cần công chứng giấy tờ. Họ hoàn toàn không có liên hệ với cán bộ phía trong Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh". Ảnh: Nguyên Nguyên

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...