Cảnh sát biển vùng 1 cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển Quảng Bình

(Baonghean.vn) - Lúc 14h00 phút ngày 24/9, một thuyền viên của tàu hàng mang số hiệu Long Sơn 38 bị tai nạn trên vùng biển cách Đông Đông Bắc đảo Hòn La (Quảng Bình) 7,5 hải lý, ngay lập tức, tàu CSB 1011, Hải đội 102 khẩn trương đến vị trí trên để tiến hành cứu nạn.

Theo đó, vào hồi 14h00 phút ngày 24/9, nhận được điện chỉ đạo Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1  về việc thực hiện nhiệm vụ cấp cứu một thuyền viên của tàu hàng mang số hiệu Long Sơn 38 bị tai nạn trên vùng biển cách Đông Đông Bắc đảo Hòn La (Quảng Bình) 7,5 hải lý, ngay lập tức, tàu CSB 1011, Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên khẩn trương cơ động đến vị trí trên để tiến hành cứu nạn.

tàu CSB 1011 đang tiếp cận tàu Long Sơn 38 để sang sơ cứu và chuyển nạn nhân sang
Tàu CSB 1011 đang tiếp cận tàu Long Sơn 38 để sang sơ cứu và chuyển nạn nhân sang. Ảnh: PV

Đến 15h30 phút, tàu CSB 1011 đã tiếp cận được tàu hàng Long Sơn 38 trong điều kiện sóng gió, biển động. Qua nắm bắt ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Minh Hòa, 35 tuổi, quê ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Khi tàu Long Sơn 38 đang tránh bão số 6 tại khu vực trên, trong quá trình thả neo, do sóng gió to nên nạn nhân bị trượt chân ngã đập vào lan can tàu dẫn đến bị gãy chân phải.

Tổ quân y đã tiến hành sơ cứu, đồng thời nhanh chóng chuyển nạn nhân sang tàu CSB 1011 để chạy về bờ. BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chủ động liên hệ, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình sẵn sàng chuẩn bị xe cứu thương để đưa người bị nạn đến bệnh viện được ngay sau khi tàu cập cảng.

Tàu CSB 1011 cậpcarng Hòn La và bàn giao nạn nhân cho Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng để đưa đi cấp cứu.
Tàu CSB 1011 cập Cảng Hòn La và bàn giao nạn nhân cho Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng để đưa đi cấp cứu. Ảnh: PV
Quân y Hải đội 102 sơ cứu cho nạn nhân để chuyển vào đất liền
Quân y Hải đội 102 sơ cứu cho nạn nhân để chuyển vào đất liền. Ảnh: PV

Lúc 17h00, tàu CSB 1011 đã đưa nạn nhân cập cảng Hòn La, tiến hành bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn, Cảng vụ Hòn La và cử người đưa nạn nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba tại thành phố Đồng Hới để cấp cứu.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Vượng, tàu Long Sơn 38 gồm 9 thuyền viên đang hành trình chở xi măng rời từ cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến cảng quốc tế Long An, tỉnh Long An thì xảy ra sự việc trên.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.