Cảnh sát liên quan cái chết Floyd được tại ngoại

Theo Ngọc Ánh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thomas Lane, 1 trong 4 sĩ quan cảnh sát liên quan cái chết của Geogre Floyd, được tại ngoại hôm 10/6 sau khi nộp 750.000 USD tiền bảo lãnh.

Theo hồ sơ nhà tù, sĩ quan cảnh sát Thomas Lane, 37 tuổi, đã rời nhà tù hạt Hennepin, bang Minnesota, Mỹ vào khoảng 16h cùng ngày. Lane sẽ đối mặt phiên tòa tiếp theo vào ngày 29/6.

Earl Gray, luật sư của Lane, trước đó cho biết thân chủ của mình đã cố cứu Floyd khi vội lên xe cứu thương và cố hồi sức tim phổi (CPR) cho người đàn ông da màu. Gray nói thêm Lane cũng không đồng tình hành động ghì cổ của sĩ quan Derek Chauvin, song không dám phản đối vì là tân binh mới vào lực lượng cảnh sát 4 ngày, trong khi Chauvin đã công tác ở Sở Cảnh sát Minneapolis gần 19 năm.

Cựu cảnh sát Thomas Lane. Ảnh: AP
Cựu cảnh sát Thomas Lane. Ảnh: AP
Chauvin, 44 tuổi, bị truy tố tội ngộ sát và giết người cấp độ hai, là hành động giết người bột phát, không suy tính hay lên kế hoạch từ trước, sau khi ghì chân lên cổ Floyd trong khoảng 9 phút.

Lane và 2 cựu cảnh sát khác, Tou Thao và J. Alexander Kueng, đã bị bắt tuần trước và bị buộc tội hỗ trợ, tiếp tay giết người cấp độ hai. Họ đều đối mặt án tù 40 năm.

Thao, 34 tuổi và Kueng, 26 tuổi, vẫn đang bị giam hôm 10/6 với số tiền bảo lãnh không điều kiện là 1 triệu USD mỗi người hoặc 750.000 USD 1 người nếu bảo lãnh kèm điều kiện.

Cái chết của Floyd đã khiến các cuộc biểu tình đòi công lý cho cộng đồng da màu và phản đối hành vi bạo lực quá mức của cảnh sát nổ ra khắp nước Mỹ. Hội đồng thành phố Minneapolis đang xem xét không cấp ngân sách và giải tán sở cảnh sát.
Người Mỹ phản đối cách phản ứng của Tổng thống Trump đối với người biểu tình

Người Mỹ phản đối cách phản ứng của Tổng thống Trump đối với người biểu tình

(Baonghean.vn) - Theo kết quả thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos tiến hành được công bố hôm 2/6, đa số người Mỹ đồng cảm với các cuộc biểu tình xoay quanh cái chết của 1 người đàn ông da màu không vũ trang khi bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời không đồng ý với cách Tổng thống Donald Trump phản ứng trước tình trạng bất ổn.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.