Cảnh sát Malaysia truy tìm người được cho là tình nhân của Kim Jong-nam

Cảnh sát Malaysia đang truy tìm tình nhân của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, để thẩm vấn, dường như nhằm phục vụ cuộc điều tra án mạng tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Chân dung người phụ nữ mà cảnh sát Malaysia muốn thẩm vấn. Ảnh: CNA
Chân dung người phụ nữ mà cảnh sát Malaysia muốn thẩm vấn. Ảnh: CNA

Channel News Asia dẫn lời một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hay bà So Yong Ra, 41 tuổi, cựu nữ tiếp viên hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo là nhân tình của ông Kim Jong-nam. Cảnh sát đang truy tìm người phụ nữ này để tiến hành thẩm vấn.

"So đến từ Bình Nhưỡng. Bà ấy được cho là sống ở Macau cùng ông Kim Jong-nam từ năm 2001 và cuối cùng hai người đã làm đám cưới", nguồn tin nói. "So làm việc cho Air Koryo từ năm 1992 đến năm 1998. Bà ấy từng theo học Đại học Âm nhạc và Khiêu vũ Bình Nhưỡng".

Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ vì sao chính quyền Malaysia muốn thẩm vấn So. Báo chí trước đó đưa tin ông Kim Jong-nam có hai vợ, ít nhất một người tình và nhiều con cái. Người vợ hai Lee Hye-Kyong có một con trai và một con gái.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol hôm 13/2 bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Cảnh sát Malaysia cho biết nạn nhân chết do trúng chất độc VX. Hai nữ nghi phạm trực tiếp tấn công khai họ được thuê tham gia video chơi khăm và không biết đây là vụ giết người.

Triều Tiên chỉ xác nhận công dân Kim Chol thiệt mạng, trong khi Hàn Quốc và Phó thủ tướng Malaysia nói đây thực chất là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.