Cảnh sát Malaysia xác nhận ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay

Reuters/Kyodo/THX đưa tin Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 10/3 đã chính thức xác nhận danh tính của thi thể người đàn ông bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 là ông Kim Jong-nam, song không thông tin chi tiết về cách thức nhận dạng thi thể nạn nhân này, với lý do cần bảo đảm "an toàn cho nhân chứng."

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Khalid Abu Bakar nói: "Chúng tôi đã xác minh được rằng ông Kim Chol chính là ông Kim Jong-nam. Tôi sẽ không thể nói cho các bạn biết làm thế nào mà chúng tôi xác minh được vì lý do an toàn và an ninh của nhân chứng."

Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: AP)
Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, ông Khalid Abu Bakar từ chối cho biết liệu việc xét nghiệm ADN đã được thực hiện để nhận dạng thi thể nạn nhân hay không. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia nói thêm rằng cảnh sát nước này đã thực hiện những yêu cầu về luật pháp đối với công tác nhận dạng thi thể nạn nhân người đàn ông trên.

Ông Khalid Abu Bakar cho biết thi thể nạn nhân sẽ được chuyển sang Bộ Y tế Malaysia vì cảnh sát Malaysia đã hoàn thành công tác điều tra về xác minh danh tính và vì không có thành viên gia đình nào đến nhận thi thể nạn nhân.

Nhiều ngày sau khi xảy ra vụ sát hại, cảnh sát Malaysia cho biết sẽ không trao trả thi thể cho đến khi Malaysia nhận được mẫu ADN từ người thân ruột thịt của nạn nhân.

Tuyên bố trên của người đứng đầu cảnh sát Malaysia diễn ra trong bối cảnh đang xảy ra tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên liên quan cái chết của người đàn ông trên. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.

Trước đó, Bình Nhưỡng luôn khẳng định người đàn ông bị sát hại trên là ông Kim Chol, chứ không phải là ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./. 

Vietnamplus

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.