Cảnh sát Mỹ ghi nhận 10 vụ xả súng trong vòng 3 giờ tại Chicago

Theo PV (vietnamplus)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 5/8, đã có 44 người bị bắn chỉ trong vòng 14 giờ tại thành phố Chicago, thủ phủ bang Illinois của Mỹ, trong đó có 5 người tử vong.
Cảnh sát Chicago điều tra một vụ bắn súng, nơi nhiều người bị bắn vào ngày 5/8 tại Chicago. Nguồn: Getty Images
Cảnh sát Chicago điều tra một vụ bắn súng, nơi nhiều người bị bắn vào ngày 5/8 tại Chicago. Nguồn: Getty Images

Đây là một con số kỷ lục trong bối cảnh dư luận Mỹ đang tranh cãi gay gắt xung quanh việc siết chặt kiểm soát súng đạn.

Cảnh sát Chicago cho biết, trong vòng 3 tiếng kể từ 1 giờ 30 phút sáng 5/8 (giờ địa phương) đã ghi nhận 10 vụ xả súng với 30 nạn nhân, trong đó có 2 người thiệt mạng.

Trưởng Phòng Cảnh sát Tuần tra bang Chicago, ông Fred Waller tuyên bố: "Thành phố Chicago đã trải qua một đêm bạo lực. Một số trường hợp trong số này đã bị nhắm mục tiêu và có liên quan đến xung đột băng đảng."

Những năm gần đây, thành phố Chicago đã phải nỗ lực đấu tranh với tình trạng xả súng học đường và tỷ lệ giết người tăng cao. Các chuyên gia cho biết số vụ phạm tội có xu hướng gia tăng trong những tháng mùa Hè nóng bức. Hôm 25/6 vừa qua, ít nhất 21 người bị bắn tại thành phố này, trong đó có 2 nạn nhân thiệt mạng.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.