#cao su

34 kết quả

Cánh rừng cao su đang tuổi khai thác mủ ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn đồng loạt bị chặt để chuyển đổi sang cây trồng khác. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghệ An ồ ạt chặt bỏ cao su, chuyển đổi sang cây trồng khác

(Baonghean.vn) - Nếu như khoảng hơn 10 năm trước, ở Nghệ An cây cao su từng được mệnh danh là “vàng trắng”, người dân hừng hực khí thế “nhà nhà trồng cao su” thì nay, cây công nghiệp này đang rơi vào cảnh hắt hiu. Nhiều cánh rừng cao su bị người dân đốn hạ để chuyển đổi sang trồng keo, mía.

Vườn cao su 0,6 ha của gia đình bà Hằng được chặt, chuyển sang trồng ổi mặc dù mới bước vào thu hoạch mủ năm thứ 3. Ảnh: Phú Hương

Phập phù cao su Phủ Quỳ

(Baonghean.vn) - Có mặt trên đất Phủ Quỳ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trải qua nhiều thăng trầm, cây cao su vẫn được ví là “vàng trắng”, đem lại thu nhập khá cao cho người dân vùng miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ.
Nghệ An: Lao đao vì mủ cao su rớt giá

Nghệ An: Lao đao vì mủ cao su rớt giá

(Baonghean.vn) - Trước đây, cao su ở Nghệ An từng được mệnh danh là “vàng trắng”, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, thời gian qua, mủ cao su ở Nghệ An “lao dốc” rớt giá sâu , khiến cho nhiều nông dân và doanh nghiệp lao đao.
Các sản phẩm nông sản chế biến từ cam của Nghệ An do JICA hỗ trợ. Ảnh: Thu Huyền

Thủ tướng Chính phủ: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư để tạo giá trị mới cho nông sản

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách, chúng ta cần phát huy mối liên kết, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nâng giá trị nông sản theo chuỗi. Quá trình đó, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong đầu tư vào nông nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cao su là một trong các loại cây trồng chủ lực được ưu tiên phát triển của tỉnh. Ảnh: Phú Hương

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 14/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tình hình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đại diện của Liên đoàn Lao động Nghệ An trao quà cho công nhân. Ảnh: Hồ Phương

Liên đoàn Lao động Nghệ An tổ chức “Tết sum vầy 2019”

(Baonghean.vn) - Chiều 23/1, tại Hội trường Tây Hiếu 1, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho gần 500 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An.
Bắt phó giám đốc công ty cao su trốn truy nã 28 năm

Bắt phó giám đốc công ty cao su trốn truy nã 28 năm

Đang chấp hành án tại trại giam về hành vi lái xe gây tai nạn chết người, lợi dụng thời gian lao động cải tạo Chu Lâm Châu đã bỏ trốn. Sau 28 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt khi đang làm phó giám đốc cho một công ty cao su trên địa bàn.
Vực dậy vùng vàng trắng ở Nghệ An

Vực dậy vùng vàng trắng ở Nghệ An

(Baonghean) - Thiên tai tàn phá, gây thiệt hại nặng nề đối với cây cao su trên địa bàn Nghệ An. Tuy nhiên, xác định đây là cây chủ lực trong phát triển kinh tế, nên chính quyền và bà con nông dân các huyện đang tập trung công tác khôi phục, vực dậy vùng “vàng trắng”.
Tân Kỳ tập trung 'cứu' cao su

Tân Kỳ tập trung 'cứu' cao su

(Baonghean.vn) - Bão số 2 đã làm cho 58.000 cây cao su ở Tân Kỳ đổ gãy, hơn 20 nghìn cây phải thanh lý. Đây là tổn thất vô cùng to lớn đối với Tân Kỳ nói chung và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con.