Cập nhật chuyên môn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ và chống hàng giả.
Sáng 17/6, tại Nghệ An, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam tổ chức lớp tập huấn bổ sung, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nhận diện, chống hàng giả cho cán bộ công chức lực lượng quản lý thị trường.
Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An, đại diện Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đức Ánh - Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An ghi nhận sự chủ động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam và các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm cập nhật kiến thức, quy định mới và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức.
Theo đại diện Sở Công Thương, trong bối cảnh các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, phương thức nhận diện và đấu tranh với các hành vi vi phạm là yêu cầu cần thiết đối với lực lượng chức năng.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những quy định mới liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ; trao đổi kinh nghiệm từ các vụ việc, chuyên án điển hình về phát hiện, xử lý hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại một số địa phương, trong đó có Nghệ An.
Các chuyên gia pháp lý và đại diện chủ thể quyền sở hữu trí tuệ của một số nhãn hiệu lớn cũng giới thiệu những dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng vi phạm; hướng dẫn phương pháp đối chiếu, so sánh với sản phẩm chính hãng để nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý trong thực tiễn.

Theo đại diện Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đang tích cực phối hợp trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ xử lý và tiêu hủy hàng hóa vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các chủ thể quyền có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan gỡ bỏ thông tin, sản phẩm vi phạm trên các nền tảng trực tuyến. Đối với hoạt động kinh doanh trực tiếp, chủ thể quyền có thể gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái lưu thông trên thị trường.
Đại diện Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam chia sẻ


