Cáp Nhĩ Tân: Khám phá thành phố băng 1,2 triệu m2 rực rỡ với công nghệ AI hiện đại
Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân năm nay gây ấn tượng với quy mô kỷ lục cùng sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ánh sáng, tạo nên một thế giới cổ tích kỳ vĩ.
Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc), một lần nữa khẳng định vị thế "thủ đô băng tuyết" thế giới khi ra mắt công viên băng kỷ lục rộng 1,2 triệu m². Điểm nhấn khác biệt của mùa lễ hội năm nay chính là sự giao thoa giữa kỹ thuật điêu khắc truyền thống và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), biến những khối băng thô sơ thành một thành phố ánh sáng sống động.

Quy mô kỷ lục và kỳ quan từ sông Tùng Hoa
Để kiến tạo nên thành phố băng khổng lồ này, các nghệ nhân đã khai thác hàng trăm nghìn m³ băng từ dòng sông Tùng Hoa. Những khối băng này được đẽo gọt tỉ mỉ để dựng nên các lâu đài, cung điện và tháp băng cao sừng sững. Công viên được quy hoạch bài bản với 3 trục cảnh quan chính, mỗi khu vực mang một phong cách kiến trúc đặc sắc riêng, tạo nên không gian tham quan và chụp ảnh hấp dẫn cho hàng triệu du khách.
Sức mạnh của công nghệ AI trong trải nghiệm thị giác
Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, lễ hội năm nay mang đến sự đột phá với hệ thống chiếu sáng thông minh và các tính năng tương tác AI. Công nghệ này cho phép ánh sáng thay đổi theo thời gian thực, tạo nên các hiệu ứng lung linh, huyền ảo vào ban đêm. Đặc biệt, du khách còn được trải nghiệm không gian tương tác AI, nơi các công trình băng dường như có khả năng phản hồi lại sự hiện diện của con người, mang lại cảm giác sống động như bước vào một thế giới tương lai.

Chủ đề Fairy Tale World: Thế giới cổ tích giữa đời thực
Với chủ đề “Ice and Snow, Fairy Tale World”, công viên biến thành một thế giới cổ tích mùa đông kỳ ảo. Các tác phẩm điêu khắc băng tuyết được thực hiện với độ tinh xảo cực cao, từ những nhân vật huyền thoại đến các công trình kiến trúc phức tạp. Để đa dạng hóa trải nghiệm, ban tổ chức còn bổ sung một nhà mái vòm khí nén rộng tới 5.000 m², phục vụ các hoạt động giải trí trong nhà bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.

Hành trình lịch sử từ lễ hội đèn lồng địa phương
Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân có nguồn gốc sâu xa từ lễ hội đèn lồng băng truyền thống của ngư dân địa phương vào năm 1963. Trải qua nhiều thăng trầm và chính thức khôi phục từ năm 1985, sự kiện đã phát triển vượt bậc từ quy mô cấp thành phố trở thành một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách quốc tế mỗi mùa đông.

Trải nghiệm cái lạnh thấu xương và các hoạt động sôi động
Du khách đến đây đều phải đối mặt với cái lạnh buốt giá của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Nhiều người cho biết cảm giác lạnh đến "nghẹt thở" và phải sử dụng liên tục các miếng dán giữ nhiệt. Tuy nhiên, sự choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của các lâu đài băng lấp lánh thường lấn át mọi sự khắc nghiệt của thời tiết. Bên cạnh việc ngắm cảnh, du khách có thể thử sức với các máng trượt băng siêu dài, trượt tuyết, hoặc tham gia vào các buổi diễu hành nghệ thuật ánh sáng ngoài trời diễn ra hàng ngày.

Nhìn chung, Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân không chỉ là một sự kiện du lịch đơn thuần mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo vô hạn của con người khi kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và công nghệ hiện đại. Đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích khám phá những trải nghiệm mùa đông độc bản.


