Cấp thẻ, gia hạn thẻ BHYT năm 2022: Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

(Baonghean.vn) - Năm 2022, BHXH tỉnh không thực hiện in lại thẻ BHYT, chỉ gia hạn giá trị sử dụng thẻ trong phần mềm quản lý.

BHXH tỉnh chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT cho các trường hợp mới phát sinh tham gia; thẻ BHYT thay đổi thông tin; thẻ BHYT bị mất, hỏng theo quy định. Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp để đi khám bệnh, chữa bệnh. Tuy vậy, điều quan trọng là mọi quyền lợi của người tham gia BHYT vẫn đảm bảo.

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT

Tính đến ngày 31/12/2021, BHXH Nghệ An đã thực hiện xong việc gia hạn và cấp thẻ BHYT năm 2022 cho người tham gia BHYT thuộc nhóm người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội; nhóm Ngân sách Nhà nước đóng như người cao tuổi, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, bảo trợ xã hội, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng… Điều này đã tạo thuận lợi cho người có thẻ BHYT yên tâm đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nghèo ở Diễn Châu. Ảnh Mai Giang

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nghèo ở Diễn Châu. Ảnh Mai Giang

Đề cập đến việc này, bà Trần Thị Vân Anh – Kế toán Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 30.9 (trụ sở tại 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh) nói ngay: “Quá thuận lợi, giờ chỉ thông báo ngắn gọn với mọi người trong công ty là có thể yên tâm đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Ai cũng phấn khởi”. Bà Vân Anh cho biết thêm, giờ nhân viên trong công ty không phải lo chờ in thẻ mới, thẻ có thể sử dụng liên tục. Đặc biệt, không còn trường hợp bị cấp thẻ chậm khiến khó khăn trong việc đi khám chữa bệnh. Hơn nữa, chúng tôi cũng không cần phải mất công lập danh sách chuyển cho cơ quan BHXH hàng năm để cấp lại thẻ mới như trước đây.

Cùng tâm trạng như bà Vân Anh, bà Đặng Thị Tuyết – Kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bến Thành (trụ sở ở TP Vinh) chia sẻ: “Cuối năm, công ty rất bận. Việc ngành BHXH gia hạn thẻ BHYT trên dữ liệu giúp chúng tôi có thêm thời gian để giải quyết các công việc khác còn tồn đọng, nhân viên cũng yên tâm hơn”.

Được hỏi về việc sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh, anh Nguyễn Hữu Hà (nhân viên công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bến Thành) phấn khởi nói: “Thuận lợi vô cùng khi tôi đến các cơ sở y tế để KCB chỉ cần mở ứng dụng VssID cho nhân viên y tế là được hướng dẫn đi KCB ngay dù không cần trình thẻ BHYT. Tôi rất hài lòng với những tiện ích này và mong ngành BHXH sẽ có thêm nhiều tiện ích để ngành sẽ luôn là điểm tựa an toàn cho mọi người dân”.

Tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT tại đại lý thu phường Lê Lợi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: Đức Anh
Tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT tại đại lý thu phường Lê Lợi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: Đức Anh

Nói rõ thêm về việc gia hạn, cấp thẻ BHYT hàng năm trên địa bàn, bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ (BHXH Nghệ An) cho biết: Việc gia hạn và cấp thẻ BHYT năm 2022 đã được chúng tôi thực hiện xong từ tháng 12/2021, đảm bảo về mặt dữ liệu thẻ BHYT để người dân có thể đi khám, chữa bệnh BHYT. Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh đã thực hiện gia hạn và cấp mới thẻ BHYT cho gần 2,8 triệu người, trong đó gia hạn trên dữ liệu quản lý của ngành trên 800 nghìn thẻ BHYT.

Với những người đang sử dụng thẻ BHYT theo mẫu cũ được quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam mà chưa được đổi theo mẫu thẻ BHYT mới vẫn được sử dụng để đi KCB tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, người tham gia BHYT còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ trong ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Nỗ lực triển khai các chính sách BHYT để người dân tiếp cận quyền lợi

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ năm 2022 - 2025, hộ gia đình được coi là hộ nghèo nếu đáp ứng các tiêu chí như: Thu nhập bình quân từ 02 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở thành thị và từ 1,5 triệu đồng trở xuống ở nông thôn; thiếu hụt từ 03 Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin). Đây sẽ là nhóm đối tượng được hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có chính sách về BHYT.

Tặng thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ có mức sống trung bình tại xã Hưng Chính (Tp. Vinh). Ảnh tư liệu Thành Chung
Tặng thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ có mức sống trung bình tại xã Hưng Chính (Tp. Vinh). Ảnh tư liệu Thành Chung

Trên cơ sở chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, BHXH Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản đôn đốc các địa phương kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT trước ngày 01/01/2022. Kết quả, đến ngày 31/12/2021 đã hoàn thành việc cấp thẻ cho người dân, theo đó có hơn 277.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được gia hạn, và cấp thẻ trong đó có 167 nghìn người được gia hạn và 110 nghìn người được cấp thẻ BHYT mới năm 2022. So với năm 2021, số người thuộc hộ nghèo và cận nghèo tham gia BHYT tăng lên hơn 97 nghìn người.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo quyền lợi KCB BHYT liên tục cho người dân, trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2021-2026, liên ngành BHXH, Lao động thương binh và XH, Ban dân tộc đã chủ động phối hợp, báo cáo UBND tỉnh cho phép người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được hưởng chính sách. Cụ thể, người dân sinh sống tại các xã Diễn Vạn, Diễn Bích (huyện Diễn Châu) tiếp tục được hưởng chính sách này với gần 17.500 người.

Người dân đăng ký khám BHYT. Ảnh tư liệu
Người dân đăng ký khám BHYT. Ảnh tư liệu

Năm 2022, tỉnh Nghệ An cũng triển khai cấp thẻ BHYT cho một số nhóm người dân mới như: vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; nhóm người khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được Ngân sách tỉnh đóng BHYT theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bà Trần Thị Thanh Hải - Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ (BHXH Nghệ An)

Đến nay, người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về cơ bản đã được Ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, giúp họ tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe bản thân.  Đó là những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, điều này càng ý nghĩa trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.