Cấp ủy, chính quyền huyện Đô Lương trực tiếp đối thoại với người lao động

(Baonghean.vn) - Sáng 11/5, tại huyện Đô Lương đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm 2022.
Ảnh:
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cùng hơn 300 đoàn viên đại diện cho hơn 11 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Nghệ An về tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Trước đó, để chuẩn bị cho hội nghị, LĐLĐ huyện Đô Lương đã tổng hợp 101 ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các công đoàn cơ sở. Từ tổng hợp này, các cấp chính quyền, cơ quan ban, ngành liên quan đã có văn bản trả lời thỏa đáng.

Đoàn viên, người lao động đặt câu hỏi cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ảnh: Tất Cường
Đoàn viên, người lao động đặt câu hỏi cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ảnh: Tất Cường

Thông qua đối thoại trực tiếp, hội nghị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động; làm rõ những vấn đề đoàn viên, người lao động chưa hiểu, chưa rõ, chưa đồng tình; tiếp thu, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đại diện các phòng ban, cơ quan liên quan trực tiếp trả lời thắc mắc của đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tất Cường
Đại diện các phòng ban, cơ quan liên quan trực tiếp trả lời thắc mắc của đoàn viên, người lao động. Ảnh: Tất Cường 

Diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở, ngoài 101 câu hỏi trước đó, hội nghị đã ghi nhận thêm 22 ý kiến từ các đoàn viên, người lao động, ở lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, người lao động. Phần lớn các thắc mắc, kiến nghị xoay quanh các nhóm vấn đề nổi trội như chế độ, chính sách; chỉ tiêu tuyển dụng, bố trí công việc; xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất… và được đại diện cơ quan chức năng trả lời trực tiếp. Một số vấn đề sẽ được trả lời đầy đủ bằng văn bản.

Sự tham gia đầy đủ của các đoàn viên, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền, đại diện các phòng đã làm nên thành công của sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh
Sự tham gia đầy đủ của các đoàn viên, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền, đại diện các phòng đã làm nên thành công của sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh khẳng định thành công của hội nghị đối thoại, ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, xác đáng của đoàn viên, người lao động tham gia. “Có đối thoại trực tiếp như thế này mới thấu hiểu hết những khó khăn của người lao động. Sau đại dịch, những khó khăn càng lớn, những bất cập càng nhiều và chính quyền cần kịp thời nắm bắt để sẻ chia, từng bước giải quyết các vấn đề. Nhiều vấn đề trong số đó cần sự giải quyết tổng thể, triệt để và chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp cao hơn”. 

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương kết luận hội nghị. Ảnh: Tất Cường
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương kết luận hội nghị. Ảnh: Tất Cường

Đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng liên quan giải quyết triệt để những vấn đề bất cập mà công chức, viên chức, người lao động kiến nghị. Sau hội nghị, đoàn viên, người lao động sẽ nhận được văn bản trả lời đầy đủ của tất cả những vấn đề được đề cập tại buổi đối thoại.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.