Cắt bỏ thành công khối bướu giáp hiếm gặp nặng gần 2kg
Khoa Ngoại I, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối bướu giáp khổng lồ nặng gần 2kg tồn tại hơn 20 năm cho nữ bệnh nhân L.T.D (69 tuổi).
Theo đó, bệnh nhân nhập viện vào đầu tháng 4 trong tình trạng vùng cổ biến dạng nặng do khối u phát triển kéo dài. Khối bướu lồi rõ ra phía trước, lan sang hai bên cổ gây biến dạng nặng nề, bệnh nhân khó thở, cản trở sinh hoạt hằng ngày, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bướu giáp khổng lồ kích thước khoảng 17 x 25 cm, bên trong có nhiều nhân giáp kích thước lớn. Kết quả chọc hút kim nhỏ cho thấy u tân sản thể nang. Chụp cắt lớp vi tính xác định khối u tuyến giáp kích thước lớn, chèn ép khí quản và đẩy lệch các cấu trúc lân cận.

Trước tình trạng phức tạp, ê-kíp bác sĩ do BSCKII Ngô Vi Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại I làm trưởng kíp mổ đã tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng và quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u.

Theo bác sĩ Tiến, ca mổ đối mặt với nhiều thách thức như: khối u quá lớn có nguy cơ chảy máu cao, đồng thời u chèn ép khí quản kéo dài làm tăng nguy cơ nhuyễn khí quản sau mổ. Ngoài ra, khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, dây thần kinh, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm và thao tác chính xác.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã loại bỏ hoàn toàn khối u nặng gần 2kg, đồng thời bảo tồn an toàn các cấu trúc quan trọng vùng cổ. Hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt. Chỉ sau 2 ngày, người bệnh tỉnh táo, có thể tự đi lại, ăn uống, giao tiếp bình thường.
Ca phẫu thuật không chỉ thành công về mặt chuyên môn mà còn cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý tuyến giáp. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường ở vùng cổ, nhằm phát hiện bệnh sớm giúp điều trị kịp thời, hiệu quả.


