'Cất vó' vụ vợ chồng điều hành đường dây đánh bạc chục tỷ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Không để lộ thân phận, hai vợ chồng Vân "ọt" và Thành "chè" cùng đồng bọn thường xuyên thay đổi số điện thoại và cách thức liên lạc. Vào các thời điểm các con bạc đến ghi đề thì các đối tượng này lại tổ chức ăn uống sau đó đăng lên facebook hòng che mắt cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc lên tới 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề. 

Đường dây đánh bạc liên tỉnh

Đầu tháng 7/2019, qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện 1 đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức đánh số lô, số đề, bóng đá qua mạng internet trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thành phố Vinh và các tỉnh phía bắc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đối tượng cầm đầu là Đậu Thị Vân - tên thường gọi là Vân "ọt", (SN 1993), cùng chồng là Nguyễn Văn Thành - còn gọi là Thành "chè", (SN 1992), cùng trú tại xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tang vật liên quan. Ảnh: Quỳnh Trang
Tang vật liên quan. Ảnh: Quỳnh Trang

Hai đối tượng đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức đánh số lô, số đề, cá cược bóng đá qua các ứng dụng zalo, facebook, các ứng dụng từ tin nhắn messeger… từ các đại lý vé số nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn bao gồm của các đối tượng Nguyễn Duy Hoàng (SN 1993), trú tại xóm chợ xã Nghĩa Hội; Trần Thị Thúy Hằng (SN 1992), Hà Quốc Phong (SN 1986) trú tại xóm Đồng Nấp, xã Nghĩa Hội; Đậu Thị Hương (SN 1984) trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa; Trương Thái Huy (SN 1993), Trần Quang Tý (SN 1984), trú tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Để “thuận tiện” trong "làm ăn", hai đối tượng cầm đầu thuê đối tượng Đặng Tuấn Anh (SN 1994), trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn với nhiệm vụ đi nhận bảng lô đề rồi tập hợp và chuyển cho các đối tượng “nhà cái” (là các đối tượng ôm số lô đề với số lượng lớn): đối tượng Phạm Thị Quỳnh (SN 1984), trú tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa hoặc đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) hoặc có khi chuyển cho các đối tượng tại địa bàn Nghi Lộc hay TP Vinh.

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì các đối tượng thanh toán thắng thua qua tài khoản ngân hàng, chuyển tiền bằng Internet Banking hoặc các ứng dụng ví điện tử, hạn chế gặp gỡ trực tiếp.

11 đối tượng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Quỳnh Trang
11 đối tượng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Quỳnh Trang

Để che mắt lực lượng công an, các đối tượng cầm đầu thường không để lộ thân phận, thường xuyên thay đổi số điện thoại và cách thức liên lạc. Đáng nói, vào các thời điểm buổi chiều từ 15h đến 19h đây là thời điểm các con bạc đến ghi đề thì các đối tượng này lại tổ chức ăn uống sau đó đăng lên facebook hòng che mắt cơ quan công an, có người lạ đến đánh các đối tượng thường từ chối hoặc chỉ bán vé số do cơ quan nhà nước cấp phép.

Cất vó

Trước hoạt động phức tạp của đường dây này, để lập lại ANTT trên địa bàn và củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định xác lập Chuyên án 119C để nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa.

Đến ngày 13/10/2019 nhận định thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Phương án đặt ra là phải bắt giữ toàn bộ đối tượng trong đường dây, đồng thời thu toàn bộ điện thoại, máy tính của các con bạc. 5h sáng 18/10 Ban chuyên án họp và bố trí chia thành 7 tổ trinh sát đồng loạt thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng.

Quá trình bắt giữ nhiều đối tượng bị bất ngờ và tìm cách xóa các dữ liệu điện tử nhưng các trinh sát đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng. Ban chuyên án đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan bao gồm 2 ô tô, 7 xe máy, 4 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 15 điện thoại di động và số tiền gần 800 triệu đồng.
Hai đối tượng Nguyễn Văn Thành, Đậu Thị Vân. Ảnh: Quỳnh Trang
Hai đối tượng Nguyễn Văn Thành, Đậu Thị Vân. Ảnh: Quỳnh Trang  

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 4 ngày từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/10/2019 số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 1.200.000.000 đồng (một tỷ hai trăm triệu đồng).

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2019 đến thời điểm bị bắt giữ Đậu Thị Vân cùng đồng bọn đã thực hiện giao dịch chuyển tiền với các đối tượng trong đường dây đánh bạc số tiền là 10.300.000.000 đồng (mười tỷ ba trăm triệu đồng).

Hiện, Công an Nghĩa Đàn đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, khởi tố 11 bị can gồm: hai vợ chồng Đậu Thị Vân và Nguyễn Văn Thành cùng các đối tượng “đại lý” là: Nguyễn Duy Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Hà Quốc Phong, Đậu Thị Hương, Trương Thái Huy, Trần Quang Tý, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Tuấn Anh.

Hiện chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.