(Baonghean.vn) - Việc đi lễ, chùa đầu năm là một phong tục truyền thống có từ lâu đời của người dân Việt Nam. Nhưng, đây cũng là hoạt động dễ có những "biến tướng" và khó tránh tình trạng mê tín dị đoan và lạm dụng các yếu tố tâm linh để làm dịch vụ.
(Baonghean.vn) - Đã thành thông lệ, sau thời khắc đón Giao thừa, chùa Cần Linh ( TP Vinh) lại đón người dân đến cầu bình an, may mắn đầu năm mới. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên số lượng người dân đến xin lộc trong đêm Giao thừa thưa vắng hơn.
(Baonghean.vn) - Tục cầu an, giải hạn có từ lâu đời, là chỗ dựa tâm linh giúp con người vượt qua “vận hạn” nếu có trong năm. Vì thế, cứ đến mỗi độ ra Giêng, nhà nhà, người người lại tìm đến các đền, chùa thiêng để được cầu an, dâng sao giải hạn.
(Baonghean.vn) - Sáng 10/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), chùa Cổ Am ở xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu tổ chức Đại lễ cầu an đầu Xuân. Hàng vạn phật tử trong và ngoài tỉnh đã về dự lễ.
(Baonghean.vn) - Cầu nguyện là thể hiện các ước mơ, niềm hy vọng của con người về đời sống hiện thực hay lý tưởng. Cầu nguyện vẫn là một biểu hiện của thiện tâm, nghĩa là khi một người chấp tay, cúi đầu trước bàn thờ Phật, lòng họ trở nên khiêm hạ, cái ” Ta” trở nên nhỏ bé, lương tâm thổi dậy và tâm hồn họ được bình hòa.
(Baonghean.vn) - Trang phục và trang sức người Thái là cả một thế giới nghệ thuật. Ở đó không chỉ có cái đẹp mà còn ẩn chứa những quan niệm tâm linh, về cõi người, cõi trời.
(Baonghean.vn) - Hằng năm cứ đến dịp rằm tháng Giêng, rất đông người dân đến các đền, chùa để giải hạn. Họ mong sẽ giải được vận hạn trong năm nhưng theo quan niệm của Phật giáo thì nếu cứ làm việc xấu thì không thể lên chùa giải hạn là được.
(Baonghean.vn) -Đã thành nét đẹp trong đời sống tâm linh, đêm 30 tết, khi khoảnh khắc giao thừa vừa điểm, nhiều người dân thành phố Vinh đã đi lễ chùa, cầu phúc, cầu may.