Cậu bé hát đám cưới tiếp tục gây ấn tượng

Hồ Văn Cường - cậu bé nghèo quê Tiền Giang - truyền cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả trong vòng liveshow của Vietnam Idol Kids.

Đêm liveshow thứ hai của chương trình "Thần tượng âm nhạc nhí" (Vietnam Idol Kids) diễn ra tối 29/5 tại TP HCM. Tuần này là sân thi dành cho bảy thí sinh nam, gồm: Hồ Văn Cường, Gia Khiêm, Thiên Phúc, Jayden, Thiên Tùng, Đức Thanh và Bảo Khương.

Trong bảy tiết mục, thí sinh Hồ Văn Cường mang một màu sắc riêng vì trung thành dòng nhạc trữ tình, quê hương từ đầu cuộc thi cho đến nay. Khi cậu bé xuất hiện trên sân khấu, khán giả liên tục reo hò cổ vũ nồng nhiệt cho em.

So với các tập thi trước, Hồ Văn Cường hoàn toàn "lột xác" về phong cách. Cậu bớt rụt rè và tự tin hơn, nét mặt và ánh mắt vui tươi hơn khi thể hiện bài hát Về miền Tây (tác giả Tô Thanh Tùng). Thí sinh 13 tuổi hát rõ chữ, đầy cảm xúc, dẫn khán giả về với miền sông nước mát xanh màu cây trái, phù sa. Người nghe tại khán phòng phấn khích theo từng lời ca của cậu bé, nhiều người reo hò tên em. Dù Cường đã hát xong, tiếng reo hò, cổ vũ vẫn không ngớt.

Hồ Văn Cường trút bỏ vẻ rụt rè để tự tin trình diễn live trên sân khấu.

Hồ Văn Cường trút bỏ vẻ rụt rè để tự tin trình diễn live trên sân khấu. Ảnh: Phước Trí.

Ba giám khảo của chương trình là ca sĩ Tóc Tiên, Văn Mai Hương và Isaac hoàn toàn bị màn thi thành công của Hồ Văn Cường chinh phục. Tóc Tiên chia sẻ: "Trước đêm này, con là thí sinh khiến cô lo lắng nhất vì con chưa bao giờ lên sân khấu lớn. Cô sợ con không đủ sức kiểm soát sân khấu. Nhưng con làm được tốt hơn cả mong đợi. Con diễn tự tin, giọng hát không còn gì bàn cãi, nốt cao sáng, trong, mạnh, mượt mà, nốt thấp xuống chắc chắn. Tràng pháo tay của khán giả đã nói lên sự yêu mến dành cho con".

Ca sĩ Văn Mai Hương bày tỏ: "Không hiểu sao dù con hát bài vui mà cô vẫn cảm nhận được nét buồn trong đó. Khi con hát, cô nhắm mắt lại để cảm nhận. Con là viên ngọc chưa mài giũa. Cô tin sau chương trình này, vài năm nữa thôi, có thể con sẽ là một ngôi sao".

Sự thay đổi trong phong cách của Hồ Văn Cường khiến cho những người yêu quý em cảm thấy vui. Sau một thời gian cùng các bạn sống trong ngôi nhà chung để chuẩn bị cho cuộc thi, cậu bé người Tiền Giang dạn dĩ hơn. Cường tâm sự các bạn thường ghẹo em là người yếu đuối, ít nói nhưng thực ra ngoài đời em cũng thích đùa giỡn và lạc quan. Đêm liveshow là lần đầu tiên Hồ Văn Cường mang giày lên sân khấu. Những lần trước, em đều thích đi chân đất hoặc mang dép. Ban tổ chức phải thuyết phục khá lâu cậu bé mới chịu mang giày dù không cảm thấy thoải mái.

Nhận được nhiều lời khen, Hồ Văn Cường đạt được 30% số điểm từ giám khảo và đến 54,2% tin nhắn bình chọn từ khán giả để tiếp tục đi vào vòng trong của cuộc thi.

Ngoài Hồ Văn Cường, sáu thí sinh còn lại đã có những màn biểu diễn hết sức để thể hiện niềm đam mê âm nhạc. Các bé trình diễn ca khúc do chính mình chọn. Sau khi trải qua những lớp luyện thanh, vỡ bài, tập bài với giám đốc âm nhạc Hoài An và giảng viên thanh nhạc Tú Uyên, bảy em nhỏ còn được vũ công Lâm Vinh Hải dành thời gian rèn vũ đạo.

Gia Khiêm rất tự tin và làm chủ sân khấu. Ảnh: Phước Trí.

Gia Khiêm tự tin và làm chủ sân khấu. Ảnh: Phước Trí.

Cậu bé Gia Khiêm đến từ Hà Nội hát bài Trả lại cho em (Dương Cầm) với phong thái đĩnh đạc. Ca sĩ Văn Mai Hương nhận xét: "Đây là bài hát khó, đòi hỏi sự da diết trong mạch cảm xúc. Gia Khiêm đã hát tốt, cảm xúc đong đầy, không phô". Còn Tóc Tiên bày tỏ: "Con có cách nhả chữ bài hát rất người lớn, biết cách nhấn nhá, hát to, bỏ nhỏ đều tốt. Con là cậu bé có năng khiếu và tài năng".  Thí sinh này nhận được bình chọn khá cao từ khán giả (42,5%) để tiếp tục ở lại với cuộc thi.

Bé Jayden, 12 tuổi, chọn hát ca khúc Let it be và tạo cảm xúc cho người nghe. Nhìn hình ảnh cậu bé vừa ôm đàn guitar vừa hát, giám khảo Văn Mai Hương xúc động nói: "Em không chỉ hát hay mà còn có tâm hồn đẹp, hát như người nghệ sĩ lớn. Em cũng là một cậu bé chăm chỉ, có thể hát mọi lúc mọi nơi, tập hát tiếng Việt, tập nói tiếng Việt". Jayden nằm trong top 5 thí sinh được giám khảo và khán giả chọn để đi vào vòng trong.

Hai thí sinh còn lại được chọn đi tiếp với chương trình là: Đức Thanh và Thiên Tùng. Hai cậu bé Thiên Phúc, Bảo Khương phải chia tay cuộc chơi.

Theo VnExpress

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.