Cậu bé thứ 8 của đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu

Phú Bình (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo thông tin mới nhất, các nhân viên cứu hộ vừa đưa ra khỏi hang Tham Luang ở miền Bắc Thái Lan cậu bé thứ 8 vào chiều 9/7.
Cảnh sát Thái Lan phong tỏa con đường dẫn tới khu vực hang Tham Luang khi các chiến dịch giải cứu tiếp tục để đưa những người còn mắc kẹt ra ngoài. Ảnh Getty
Cảnh sát Thái Lan phong tỏa con đường dẫn tới khu vực hang Tham Luang khi các chiến dịch giải cứu tiếp tục để đưa những người còn mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Getty

Trước đó, cùng với 4 trường hợp, cậu bé thứ 5 đã được đưa ra khỏi hang động nhờ đội chuyên gia lặn quốc tế và Thái Lan.

Những người được cứu thoát hiện chưa rõ hết danh tính và đang được điều trị phục hồi trong phòng cách ly tại bệnh viện.

Được biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ đích thân đến hiện trường giải cứu trong ngày hôm nay để giám sát chiến dịch.

Cậu bé thứ 5 được giải cứu đã đến bệnh viện

Nạn nhân thứ 5 được giải cứu từ hệ thống hang ở miền Bắc Thái Lan đã được đưa đến một bệnh viện tại Chiang Rai. Cậu bé này sẽ cùng tham gia điều trị cùng 4 đồng đội đang nằm tại phòng cách ly của bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh.

Chiến dịch giải cứu đội bóng mắc kẹt bước sang ngày thứ hai. Ngày thứ nhất đã giải cứu thành công 4 nạn nhân. Ảnh: Express
Chiến dịch giải cứu đội bóng mắc kẹt bước sang ngày thứ hai. Ngày thứ nhất đã giải cứu thành công 4 nạn nhân. Ảnh: Express

Đưa ra khỏi hang thêm 2 cậu bé

Các nhân viên cứu hộ đã kéo thêm 2 cậu bé ra khỏi hệ thống hang Tham Luang, đưa số người còn mắc kẹt bên trong giảm xuống còn 5. Theo CNN, huấn luyện viên vẫn ở lại trong hang cùng các cậu bé chưa được giải cứu.

Những thành viên đội bóng thiếu niên được giải cứu hôm 9/7 đã và đang được chuyển tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

Nhân chứng: Cậu bé thứ 8 đã thoát khỏi hang

Theo một nhân chứng là thành viên tham gia chiến dịch giải cứu đóng tại cửa hang Tham Luang, cậu bé thứ 8 đã được đưa ra khỏi hang động ngày 9/7, và được chuyển tới bệnh viện.

Tổng số nạn nhân được cứu thoát khỏi hang trong ngày thứ Hai là 4, sau 4 trường hợp giải cứu thành công trước đó hôm 8/7.

Chiến dịch giải cứu khỏi hang động ngày thứ 2 đã kết thúc
Đó là thông tin được một nhân chứng tham gia chiến dịch giải cứu đóng tại lối vào hang cho biết.
Tổng số nạn nhân được đưa ra khỏi hang vào ngày thứ Hai là 4 người, sau 4 trường hợp trước đó vào ngày 8/7. Như vậy, đến tối 9/7, tổng cộng đã giải cứu 8/13 thành viên đội bóng mắc kẹt trong hang từngày 23/6 và cũng thông tin mới nhất cho hay hiện còn 4 cậu bé cùng huấn luyện viên 25 tuổi vẫn còn trong hang.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.